Các chuyên gia nhận xét gì về máy bay tấn công không người lái hạng nặng UAV S-70 Hunter của Nga

GD&TĐ - Sau khi Bộ Quốc phòng Nga công bố video về chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay tấn công không người lái hạng nặng S-70 Hunter, báo chí và cư dân mạng Trung Quốc đã đưa ra các bình luận sôi nổi về chủ đề này.

UAV không người lái hạng nặng S-70 Hunter của Nga vừa có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 7/8.
UAV không người lái hạng nặng S-70 Hunter của Nga vừa có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 7/8.

Trang tin Sina của Trung Quốc trích dẫn bình luận của các chuyên gia, nói về số lượng lớn các khe hở trên bề mặt của máy bay không người lái. Được biết, đó là các cửa nạp khí của máy bay. Tuy nhiên, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, với thiết kế nhiều cửa nạp khí như vậy, khả năng tàng hình của máy bay sẽ bị ảnh hưởng, đồng thời, chúng sẽ phát sáng khi gặp các tia chiếu của radar, từ đó để lộ tọa độ không gian. Theo các chuyên gia, điều này sẽ ngay lập tức biến UAV tấn công hạng nặng này thành mục tiêu của các hệ thống phòng không.

Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc chưa đưa ra được những bằng chứng chứng minh thiết kế tổng thể của máy bay không người lái Nga là không tối ưu.

Trước đó, nhà sản xuất S-70 Hunter cho biết, khả năng UAV này bị phát hiện bởi hệ thống radar là thấp hơn so với các máy bay không người lái thông thường, tuy nhiên, họ không khẳng định mức độ tàng hình của S-70 là 100%.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…