Các chuyên gia cảnh báo khả năng Hoa Kỳ sẽ vỡ nợ vào tháng 9

GD&TĐ - Hoa Kỳ có thể sớm phải đối mặt với vỡ nợ, theo Bloomberg trích dẫn một báo cáo của Trung tâm Chính sách Bipartisan (BPC).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng Washington có thể vượt quá giới hạn nợ công vào đầu tháng 9, nếu Quốc hội không quyết định tăng nó.

Như các chuyên gia đã dự đoán trước đây thì điều này sẽ chỉ xảy ra vào tháng Mười-tháng Mười Một.

Lý do là doanh thu quá thấp, chỉ tăng ba phần trăm so với năm ngoái thay vì sáu phần trăm như ước tính trước đó.

Bên cạnh đó vấn đề tăng giới hạn nợ vẫn chưa được nêu ra trong hạ viện Hoa Kỳ.

Ông Shai Akabas, giám đốc chính sách kinh tế của BPC tuyên bố rằng chính phủ có nghĩa vụ phải giải quyết vấn đề trước ngày 26 tháng 7, nếu không Washington có nguy cơ không đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tín dụng của mình.

Vào đầu năm 2019, khoản nợ của chính phủ Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử đã đạt đến 22 nghìn tỷ đô la. Ngoài ra, thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ trong năm 2018 tăng 17% tương đương 779 tỷ đô la.

Người ta cho rằng đến năm 2020, nó sẽ vượt qua mốc một nghìn tỷ. Bên cạnh đó, nợ nhà nước đang có xu hướng tăng, vì chi tiêu của chính phủ nằm ngoài tầm kiểm soát.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...