Cả thầy và trò đều sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

GD&TĐ - Chiều 6/7, gần 20 nghìn thí sinh tại Nam Định đã có mặt tại các điểm thi để nghe phổ biến quy chế và làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Các thí sinh được giám thị gọi vào phòng làm thủ tục dự thi.
Các thí sinh được giám thị gọi vào phòng làm thủ tục dự thi.

Thí sinh đến trường thi sớm

Ghi nhận của Báo Giáo dục & Thời đại tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (TP Nam Định), từ thời điểm 13h30 chiều 6/7, đã có khá đông thí sinh được người nhà đưa đến để chuẩn bị làm thủ tục đăng ký dự thi. Đây cũng là địa điểm có nhiều thí sinh tự do dự thi.

Thí sinh Vũ Minh Chiến đến từ Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định chia sẻ: "Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên việc ôn luyện của chúng em gặp khá nhiều khó khăn. Dù vậy, gia đình và thầy cô luôn động viên, bản thân cũng xác định phải cố gắng vượt qua thử thách, ôn tập thật kỹ các nội dung đã học để có kết quả thi như ý muốn".

Tương tự, thí sinh Nguyễn Minh Châu bày tỏ sự quyết tâm và mong muốn của mình trong việc chinh phục Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn của Đại học quốc gia Hà Nội. Trong suốt thời gian hai năm học vừa qua, dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng gia đình và thầy cô luôn tạo điều kiện hết mức để em ôn tập, rèn luyện các dạng đề ở cả ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Em hi vọng mình sẽ đủ bình tĩnh, tự tin để có thể giải quyết các câu hỏi trong đề thi một cách trọn vẹn nhất.

Mục tiêu cao nhất và duy nhất của thí sinh Vũ Mai Chi, Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Nam Định) là ngành Y đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội. Nữ sinh chia sẻ: Tất cả kiến thức, kỹ năng được rèn luyện trên lớp và ở nhà để sẵn sàng làm thật tốt bài thi.Năm nay có một số thay đổi về quy chế thi và nội dung nên thí sinh phải tìm hiểu thật kỹ. Trong buổi chiều nay, chúng em nghe quy chế thi và những điều lưu ý khi đến điểm thi.

Đưa con đến từ sớm, ông Nguyễn Thế Thảo (SN 1970) chia sẻ: "Năm nay các cháu ôn thi vất vả vì dịch bệnh kéo dài. Gia đình động viên cháu cố gắng hết mình để làm tốt bài. Cháu có nguyện vọng thi vào khoa Giáo dục tiểu học của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nên rất chú trọng ôn Ngữ văn. Tôi hi vọng, năm nay Bộ GD&ĐT sẽ ra đề theo hướng mở và phù hợp với tình hình thực tế của các thí sinh lớp 12 để các cháu tăng cơ hội đỗ".

Lực lượng thanh niên sẵn sàng hỗ trợ

Lực lượng đoàn viên thanh niên luôn đi đầu trong các phong trào xung kích của tuổi trẻ.

Lực lượng đoàn viên thanh niên luôn đi đầu trong các phong trào xung kích của tuổi trẻ.

Một trong những bộ phận không thể thiếu của kỳ thi lần này đó là lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện. Có mặt tại điểm thi từ sáng, em Hoàng Ngọc Hưng đến từ Trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết, mình rất vinh dự và cảm thấy vui khi được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cùng với các bạn để sẵn sàng túc trực, hỗ trợ thí sinh và người nhà khi tới trường thi.

Vào trước mỗi buổi thi, phía Đoàn Thanh niên của trường luôn bố trí quân số đủ để có thể hỗ trợ nước uống, quạt mát, bút viết, thước kẻ... nếu thí sinh có nhu cầu. Thậm chí nếu người nhà bên ngoài cần mang đồ dùng vào cho con mà được phép thì vẫn có thể thông qua giám thị để hỗ trợ thí sinh. Hôm nào nắng hay mưa sẽ có người mang ô ra che cho các em vào tới tận cửa phòng thi.

Bà Trần Thu Hằng - phụ huynh có con thi tại điểm thi này cho hay: "Chiều nay do sơ ý nên cháu để quên căn cước công dân ở nhà. Khi phát hiện ra, tôi lập tức mang đồ và đi xe máy ra đây. Tới nơi khi biết chuyện, các cháu thanh niên đã nhiệt tình hướng dẫn, kiểm tra có đúng thông tin, số báo danh và số phòng thi rồi tự động đem vào phòng cho cháu. Tôi rất cảm ơn phía nhà trường và các cháu đoàn viên".

Theo quan sát của chúng tôi, dù là buổi làm thủ tục dự thi nhưng tất cả các khâu từ an ninh bên trong cũng như bảo vệ vòng ngoài tại điểm thi đều phối hợp nhịp nhàng. Tất cả vì mục tiêu cao nhất là tổ chức kỳ thi một cách nghiêm túc, đúng quy chế. Nếu thí sinh nào đến muộn hoặc không đến, lãnh đạo điểm thi sẽ cử người gọi điện về cho gia đình em đó để tìm hiểu nguyên nhân cụ thể và có hướng xử lý phù hợp.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi tỉnh Nam Định, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, địa phương này có khoảng 20 nghìn thí sinh dự thi. Toàn tỉnh được bố trí tổng số 35 điểm thi với một lực lượng hùng hậu gồm cán bộ coi thi, giám sát, y tế, công an, thanh tra... cùng phối hợp để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tỉnh Nam Định cũng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, phòng thi cũng như hạ tầng kỹ thuật để thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình sau này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ