Cả nước chung tay hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hàng nghìn nhà hảo tâm trong cả nước đã ủng hộ tiền và vật chất giúp nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua.

Hàng hóa cứu trợ đến với người dân vùng lũ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.
Hàng hóa cứu trợ đến với người dân vùng lũ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Những thiệt hại nặng nề

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trong thời gian vừa qua, nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 8 người chết, gần 17.500 ngôi nhà bị ngập, trong đó có 76 nhà bị sập đổ; hơn 550 nhà bị ảnh hưởng và di dời khẩn cấp 274 nhà do ngập và sạt lở đất…

Về nông nghiệp, mưa lũ làm ngập và hư hỏng khoảng 3.200ha lúa, gần 11.000ha hoa màu, hơn 7.600ha cây trồng hằng năm và 606ha cây ăn quả; 2.868 con gia súc và 326.779 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 10.300ha nuôi thủy sản bị thiệt hại.

Ngoài ra, mưa lũ còn khiến gần 34km hệ thống kênh mương thủy lợi bị hư hỏng, sạt lở; 72 hồ đập loại bị sạt lở, xuống cấp; gần 175km đường giao thông và nhiều công trình hạ tầng khác bị sạt lở, hư hỏng. Ước tính thiệt hại về kinh tế lên tới gần 910 tỷ đồng.

Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn tan hoang sau lũ.

Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn tan hoang sau lũ.

Riêng trận lũ ngày 2/10 tại huyện Kỳ Sơn đã làm 615 nhà bị thiệt hại, trong đó có 55 nhà bị thiệt hại hoàn toàn (xã Tà Cạ 54 nhà, thị trấn Mường Xén 1 nhà); 141 hộ bị ngập và hư hỏng nặng nhà cửa; hơn 260 nhà phải di dời khẩn cấp; nhiều tài sản khác như ô tô, xe máy... bị lũ cuốn trôi.

Theo thống kê của Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), mưa lũ khiến hơn 42 nhà giáo viên trên địa bàn bị thiệt hại do lũ, tập trung chủ yếu ở Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải… Ngoài ra, mưa lũ còn làm nhiều trường học bị thiệt hại, trong đó điểm trường mầm non và tiểu học bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ bị thiệt hại nặng nề nhất.

Trận lũ dữ cuốn trôi nhiều đồ đạc, thiết bị, quần áo, sách vở, đồ dùng sinh hoạt của cả giáo viên và học sinh. Khi lũ rút, tất cả tài sản, đồ đạc đều bị ngập trong bùn đất. Nhiều gia đình phải lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”, đói rét.

Tấm lòng tương thân tương ái

Trước những khó khăn của người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt, ngày 2/10, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An viết thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ dân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến 17h ngày 15/10, có hơn 8.000 tập thể, cá nhân đăng ký, ủng hộ công tác cứu trợ qua Quỹ Cứu trợ cấp tỉnh với số tiền hơn 25,1 tỷ đồng.

Đến nay, UBMTTQ tỉnh đã tiếp nhận số tiền hơn 21,5 tỷ đồng; trong đó, trao ủng hộ tiền mặt hơn 1,4 tỷ đồng; chuyển khoản hơn 17 tỷ đồng; trao trực tiếp cho người dân hơn 3,1 tỷ đồng.

Ban vận động Quỹ vì người nghèo và Cứu trợ tỉnh Nghệ An tiếp nhận tiền ủng hộ của nhà hảo tâm

Ban vận động Quỹ vì người nghèo và Cứu trợ tỉnh Nghệ An tiếp nhận tiền ủng hộ của nhà hảo tâm

Một số đơn vị ủng hộ số tiền lớn như: Câu lạc bộ Trái tim Nhân Ái (Hà Nội) 1 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Miền Trung (Hà Tĩnh) 500 triệu đồng, Công ty CP Giao hàng tiết kiệm 500 triệu đồng, Hội đồng hương Nghệ An tại thành phố Hồ Chí Minh 300 triệu đồng…

Qua số tiền tiếp nhận được và quỹ hiện có, UBMTTQ tỉnh Nghệ An đã thực hiện phân bổ 34,6 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Cụ thể, huyện Kỳ Sơn được phân bổ 14 tỷ đồng, huyện Tương Dương và Quế Phong mỗi huyện 4 tỷ đồng, các huyện Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Thanh Chương mỗi địa phương 2,5 tỷ đồng...

Ngoài ra, UBMTTQ tỉnh Nghệ An còn kết nối, hướng dẫn một số nhà tài trợ trực tiếp hỗ trợ, cứu trợ bà con vùng bị thiệt hại bằng hiện vật như: mì tôm, nước khoáng, sữa tươi, dầu ăn, lương khô và nhiều vật dụng, nhu yếu phẩm khác.

Theo ông Ngọc, so với mọi năm, năm nay UBMTTQ tỉnh lựa chọn kênh kêu gọi chính thông qua mạng xã hội. Sau khi nhận được tiền từ nhà hảo tâm, đơn vị sẽ lập danh sách, công khai hằng ngày trên Fanpage “Mặt trận Nghệ An”.

“Số lượng người ủng hộ nhiều hơn so với mọi năm, trong đó có nhiều fan của ca sỹ, người nổi tiếng ủng hộ. Có ngày cao điểm hơn 2.700 trường hợp ủng hộ qua tài khoản. Nhờ công khai danh sách ủng hộ chi tiết, minh bạch nên quỹ tạo được niềm tin cho nhà hảo tâm”, ông Ngọc chia sẻ.

Những ngày qua, nhiều đoàn thiện nguyện, đơn vị, nhà hảo tâm có mặt tại huyện Kỳ Sơn để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt

Những ngày qua, nhiều đoàn thiện nguyện, đơn vị, nhà hảo tâm có mặt tại huyện Kỳ Sơn để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt

Bà Vi Thị Quyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, trong đợt bão lũ vừa qua, ngoài số tiền nhận được từ UBMTTQ tỉnh Nghệ An, Ban cứu trợ huyện Kỳ Sơn còn tiếp nhận được hơn 17,1 tỷ đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Trong đó, tiền mặt gần 1,7 tỷ đồng; chuyển khoản hơn 6,4 tỷ đồng; các đoàn đăng ký tự đi trao trực tiếp 3,6 tỷ đồng; quà nhu yếu phẩm với giá trị gần 5,4 tỷ đồng.

Theo bà Quyên, để nguồn lực hỗ trợ đến được các đối tượng, gia đình khó khăn, UBND huyện Kỳ Sơn đã tổ chức cho các đoàn cứu trợ đăng ký và phân bổ nguồn một cách hiệu quả nhất.

Ngoài xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén bị ảnh hưởng nặng trong trận lũ quét ngày 2/10, huyện Kỳ Sơn còn phân bổ, điều phối tiền và quà cứu trợ vào các xã bị ảnh hưởng lũ lụt do bão số 4 như Bảo Nam, Chiêu Lưu, Nậm Cắn, Keng Đu…

Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên trao quà hỗ trợ cho các giáo viên huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên trao quà hỗ trợ cho các giáo viên huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Sau mưa lũ, hiện chính quyền các địa phương ở Nghệ An đang tích cực chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cùng người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Những ủng hộ, đóng góp quý báu của các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm là động lực giúp bà con nhân dân tỉnh Nghệ An sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Chiều 10/10, tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên đã tổ chức trao 45 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho 45 giáo viên bị thiệt hại nặng trong trận lũ vừa qua.

Ngoài ra, đại diện Báo Giáo dục và Thời đại cũng trao 10 triệu đồng cho lãnh đạo Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tà Cạ để nhà trường khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.