Ngày 16/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo “Kiến tạo giáo dục trong kỷ nguyên số nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo Cà Mau”.
Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, nhấn mạnh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã và đang thay đổi sâu sắc và toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, GD&ĐT là một trong những lĩnh vực chịu tác động trực tiếp và sâu rộng nhất, nhưng cũng là động lực mạnh mẽ nhất cho mọi sự phát triển.
Các chủ trương của Đảng và các Nghị quyết trụ cột của Trung ương, như Nghị quyết 71 về đột phá phát triển GD&ĐT; Nghị quyết 52 về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đã đặt ra các yêu cầu cấp thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng tiên phong, hiện đại và hội nhập toàn cầu trong kỷ nguyên số.
Đối với Cà Mau, việc nâng cao chất lượng GD&ĐT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần đột phá phát triển nguồn lực, nguồn nhân lực và kinh tế xã hội của tỉnh. Hiện thực hóa các mục tiêu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới.
“Trong bối cảnh mới, với sứ mạng mới, tầm nhìn mới, động lực và nguồn lực mới, Đại học Cần Thơ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Cà Mau trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện của địa phương trong thời gian tới”, GS.TS Trần Ngọc Hải nhấn mạnh.
Trình bày tham luận tại Hội thảo với chủ đề “Phát triển GD&ĐT trong kỷ nguyên mới”, PGS.TS Huỳnh Anh Huy, Hiệu trưởng Trường Sư phạm, Đại học Cần Thơ, cho rằng giáo dục Cà Mau vẫn đang đối mặt với những vấn đề mang tính cấu trúc như thiếu hụt và mất cân đối đội ngũ, chênh lệch điều kiện dạy học giữa các vùng, và áp lực chuyển đổi số trong giáo dục.
“Giáo dục Cà Mau đang đứng trước một “điểm chuyển” đã có nền tảng nhưng chưa tạo được đột phá. Vấn đề đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô, mà quan trọng hơn là tái cấu trúc toàn diện hệ thống theo hướng hiện đại, linh hoạt, cân đối và thích ứng với kỷ nguyên số.
Đối với Cà Mau, việc nắm bắt và vận dụng đúng các xu thế giáo dục trong kỷ nguyên mới không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn là cơ hội để tạo ra bước phát triển mang tính đột phá, rút ngắn khoảng cách và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, PGS.TS Huỳnh Anh Huy nhận định.
Tại Hội thảo, đại biểu còn lắng nghe trình bày tham luận của các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục đến từ các trường đại học với các chủ đề: Giải pháp đột phá phát triển năng lực số trong cơ sở giáo dục đào tạo; Giải pháp đột phá phát triển năng lực tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; Giải pháp đột phá phát triển giáo dục đào tạo STEM/STEAM trong kỷ nguyên mới; Giải pháp đột phá phát triển nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đào tạo; Giải pháp đột phá phát triển đào tạo liên tục nguồn nhân lực...
Điểm nhấn của Hội thảo là phần thảo luận - tọa đàm của các đơn vị, trường học với các diễn giả, chuyên gia, nhà khoa học về “Kiến tạo giáo dục trong kỷ nguyên số nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau nhìn từ thực tiễn các cơ sở giáo dục”.