Trường học ở Cà Mau rộn ràng đón Tết Chôl Chnăm Thmây

GD&TĐ - Nhiều trường học ở Cà Mau tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 nhằm tạo điều kiện cho học sinh dân tộc Khmer đang học tập tại trường có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi và tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc.

Học sinh luyện tập văn nghệ biểu diễn. Ảnh: TG.
Học sinh luyện tập văn nghệ biểu diễn. Ảnh: TG.

Qua đó góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương.

Giữ gìn bản sắc văn hóa Khmer

Chôl Chnăm Thmây là Tết cổ truyền và là một trong những lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Đây là dịp cộng đồng dân tộc Khmer đoàn tụ gia đình, cùng chào đón năm mới với nhiều ước vọng được may mắn theo lễ nghi truyền thống, cầu mong mưa thuận, gió hòa, cuộc sống an lành, sung túc và tốt đẹp.

Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào Khmer diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16/4. Trước và trong những ngày Tết, các trường có đông học sinh dân tộc Khmer, đặc biệt là các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) ở Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cho học sinh, kể cả giáo viên dân tộc Khmer.

Năm học 2025 - 2026, Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi (xã Đá Bạc) có 195 học sinh, trong đó có hơn 170 em dân tộc, chủ yếu là con em đồng bào Khmer. Bà Lê Hồng Thanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho hay những ngày qua trường đã tổ chức nhiều hoạt động tạo sinh khí ngày Tết vui tươi, đầm ấm, ý nghĩa cho học sinh dân tộc.

Trong đó, nổi bật là hội thi làm bánh gừng - một loại bánh dân gian truyền thống của người Khmer, kết hợp tổ chức các trò chơi dân gian như bịt mắt đánh trống, nhảy bao bố, đua ghe ngo trên cạn… Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức buổi họp mặt ấm áp, tuyên truyền ý nghĩa Tết Chôl Chnăm Thmây bằng hình thức hái hoa dân chủ và biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer.

“Thông qua các hoạt động được tổ chức, nhà trường muốn tạo điều kiện cho học sinh dân tộc Khmer đang học tập tại trường có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi và tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc.

Tuyên truyền, vận động học sinh dân tộc Khmer tiếp tục giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tích cực tham gia các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua rèn luyện và học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Hầu hết các hoạt động đều nhận được sự tham gia tích cực của giáo viên và học sinh”, bà Thanh chia sẻ.

ron-rang-don-tet-chol-chnam-thmay-2.jpg
Hội thi “Nét đẹp văn hóa Khmer” tại Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Hiệp Thành, Cà Mau). Ảnh: TG

Huỳnh Ngọc Nhi, học lớp 9 Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi, cho hay qua giáo dục của nhà trường bản thân luôn ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Theo em, dù xã hội có phát triển đến đâu, thì bản sắc văn hóa cũng không thay đổi và trường tồn theo thời gian.

“Được tham gia các hoạt động văn hóa chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây ở trường em cảm thấy rất vui. Em luôn tự hào vì bản thân là dân tộc Khmer, em muốn lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc mình đến bạn bè trong và ngoài nhà trường. Nhân dịp năm mới em xin chúc gia đình, thầy cô luôn khỏe mạnh. Em sẽ nỗ lực hơn trong học tập không phụ lòng công lao nuôi dưỡng, dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô, trở thành người có ích cho xã hội, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước”, Ngọc Nhi chia sẻ.

Không khí đón Tết Chôl Chnăm Thmây cũng diễn ra rộn ràng tại Trường PTDTNT Cà Mau, nơi có hơn 230 học sinh người dân tộc Khmer đang theo học. Thầy Hữu Lý Vui, Bí thư Đoàn thanh niên Trường PTDTNT Cà Mau, cho biết hằng năm vào các dịp lễ, Tết của đồng bào dân tộc Khmer, nhà trường đều tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Trường cũng đã thành lập Câu lạc bộ văn hóa Khmer; Câu lạc bộ nhạc ngũ âm… phục vụ biểu diễn vào những dịp này. Trong các hoạt động, trường luôn chú trọng việc rèn luyện cho học sinh kỹ năng sống, xây dựng mối quan hệ yêu thương, đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

“Em rất thích mỗi khi được khoác lên người bộ trang phục dân tộc Khmer, được tham gia điệu múa Romvong, múa Gáo dừa. Đối với em Tết không chỉ là dịp để thể hiện tình yêu thương với gia đình, mà còn là dịp để thể hiện niềm tự hào về những giá trị truyền thống của dân tộc”, Thạch Thị Ái Vy, học sinh lớp 12C3, Trường PTDTNT Cà Mau nói.

ron-rang-don-tet-chol-chnam-thmay-3.jpg
Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn tặng quà cho học sinh khó khăn Trường PTDTNT Bạc Liêu nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay. Ảnh: TG

Chăm lo học sinh khó khăn

Song song tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, nhiều trường học ở Cà Mau còn quan tâm chăm lo cho học sinh khó khăn đồng bào dân tộc để các em có niềm vui trọn vẹn trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

Tại Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Hiệp Thành), chương trình “Vui tết Chôl Chnăm Thmây - Giữ gìn bản sắc, sẻ chia yêu thương” diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục văn nghệ đậm bản sắc dân tộc Khmer như: Múa Romvong, hát dân ca, trình diễn trang phục truyền thống, múa khỉ, múa chằn… Điểm nhấn của chương trình là hội thi “Sắc màu tuổi thơ Khmer”, tạo sân chơi để học sinh thể hiện năng khiếu, sự tự tin và tình yêu đối với văn hóa truyền thống.

Bên cạnh hoạt động văn hóa, nhà trường còn trao nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. “Hơn 70% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc, chủ yếu là dân tộc Khmer. Hằng năm, nhà trường đều tổ chức các hoạt động đón Tết Chôl Chnăm Thmây nhằm giáo dục truyền thống, tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, đồng thời tiếp thêm động lực cho học sinh khó khăn vươn lên trong học tập. Trước đó, qua khảo sát từ giáo viên chủ nhiệm, các lớp cũng đã chủ động hỗ trợ học sinh nghèo, góp phần giúp các em đón Tết ấm áp hơn”, ông Trương Luông, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi, thông tin.

Chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây, Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Hiệp Thành) tổ chức hội thi viết chữ Khmer với chủ đề “Chúc mừng năm mới”, thu hút đông đảohọc sinh tham gia,vừa giữ gìnngôn ngữ vừa lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Khmer. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức hội thi “Nét đẹp văn hóa Khmer” với nhiều phần thi đặc sắc như: trình diễn trang phục, thể hiện năng khiếu và phần thi ứng xử, tạo sinh khí sôi nổi trong học đường.

“Trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây trường đã vận động nhà hảo tâm trao 20 suất học bổng cho học sinh dân tộc Khmer gặp khó khăn. Những suất học bổngtuy giá trịkhông lớn nhưng là nguồn động viên, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước trong học tập, đón Tết vui tươi cùng gia đình”, bà Phạm Thị Thu, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ chia sẻ.

Toàn tỉnh Cà Mau có hơn 26.800 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với trên 116.300 nhân khẩu, chiếm phần lớn là đồng bào dân tộc Khmer. Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 trường phổ thông dân tộc nội trú gồm: Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi, Trường PTDTNT Cà Mau và Trường PTDTNT Bạc Liêu. Đến nay, tỉnh đã thực hiện đạt mục tiêu tỷ lệ học sinh DTTS học mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt trên 98%, học sinh trong độ tuổi học Tiểu học trên 97%, học THCS trên 95%, THPT trên 70%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Xác lập vị thế giáo viên giáo dục thường xuyên

GD&TĐ - Trước đây, giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên áp dụng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS và THPT, tương ứng với chương trình được phân công giảng dạy, bao gồm: Giáo viên THCS/THPT hạng I, giáo viên THCS/THPT hạng II, giáo viên THCS/THPT hạng III.