Cá chết trắng trên hồ thủy điện Ya Ly, dân thất thần vì mất tiền tỉ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Người dân nuôi cá lồng bè ở hồ thủy điện Ya Ly (Kon Tum) thất thần khi cá chết hàng loạt, thiệt hại hàng tỉ đồng.

Ông Vũ Văn Bình thất thần.
Ông Vũ Văn Bình thất thần.

Ngày 21/6, ông Ưng Văn Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cho biết, đã cử cán bộ đến kiểm tra, hướng dẫn người dân kỹ thuật sục khí oxy để cứu số cá còn lại.

Theo ông Thanh, lâu nay lòng hồ thủy điện Ya Ly tích nước khiến lượng bùn lắng nhiều. Ngày 18-19/6, lượng nước đổ về lòng hồ, thủy điện xả nước khiến lớp bùn lắng bị xáo trộn, cá thiếu oxy.

Bên cạnh đó, các hộ dân cũng khá chủ quan khi nuôi cá trong khu vực nước nông, nên khi mực nước hạ người dân bất ngờ, không có phương án xử lý kịp thời.

Thẫn thờ nhìn về phía cá chết, nổi trắng lồng bè, ông Vũ Văn Bình (60 tuổi, làng Chờ, xã Ya Ly) cho biết, gia đình nuôi khoảng 30.000 con. Khoảng tháng 10/2024 số cá này sẽ cho thu hoạch với số lượng khoảng 20 tấn. Với giá thị trường, số cá này sẽ mang về khoảng 3 tỉ đồng.

Thế nhưng chỉ sau 1 đêm, cá chết nổi trắng xóa trên mặt hồ khiến gia đình ông mất ăn, mất ngủ. Để cứu vớt lại chút vốn liếng, ông vớt lên bán cho người dân làm phân bón với giá 7.000 đồng/kg.

“10 lồng bè nuôi cá, gia đình tôi đầu tư gần 270 triệu đồng. Mỗi ngày chi phí thức ăn khoảng 4 triệu nữa nên số tiền bỏ ra là rất lớn. Bỗng dưng cá chết, gia đình không kịp trở tay, giờ bán chỉ thu về 70 triệu, không đủ chi phí chăm sóc”, ông Bình buồn rầu nói.

Cách đó không xa, bà Vũ Thị Nguyệt (làng Chờ, xã Ya Ly) đang vớt số cá chết còn lại nổi trên lồng bè. Bà Nguyệt bảo rằng, tháng 6/2023, gia đình bà thả 15.000 con cá lăng giống xuống lồng với hy vọng mang về lợi nhuận cao. Với mức giá 9.000 đồng/con giống, gia đình bà chi 135 triệu đồng tiền vốn.

Sau 1 năm chăm sóc, cá của gia đình đạt trọng lượng trên 2kg/con và chuẩn bị chờ thương lái đến thu mua. Thế nhưng, rạng sáng 20/6, khi ra thăm, cho cá ăn như mọi lần bà bỗng thấy cá chết, nổi khắp lồng bè. Để cứu vớt số cá trên, gia đình bà tức tốc sục khí oxy nhưng đã quá trễ.

“Toàn bộ vốn liếng, công sức gia đình tôi bỏ vào số lồng cá này, thế nhưng giờ chẳng còn gì. Cá chết, tôi vớt lên bán để thu hồi lại chút vốn, chứ giá thị trường hiện nay là 150.000 đồng/kg. Đàn cá trị giá 1,8 tỉ đồng cuối cùng chỉ bán được hơn 100 triệu đồng. Tôi không biết phải làm sao để xoay sở cho vụ cá tiếp theo, quá khổ rồi”, bà Nguyệt tâm sự.

Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum lấy mẫu nước kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum lấy mẫu nước kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Ông Đinh Trọng Lịch, Chủ tịch UBND xã Ya Ly cho hay, trên địa bàn có 16 hộ dân nuôi 40 lồng bè trên lòng hồ thủy điện Ya Ly. Trong đó có 4 hộ dân với 20 lồng bè bị thiệt hại. Qua thống kê, hiện tại có khoảng 25 tấn cá chết, thiệt hại 4,8 tỉ đồng.

Để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt, ngay sau khi nhận được thông tin xã tận dụng mạng xã hội và các kênh truyền thông kêu gọi cộng đồng "giải cứu" cá cho người dân. Trong chiều 20/6, UBND xã đã kêu gọi giải cứu được khoảng 5 tấn cá cho bà con.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ