Cả binh lính và chỉ huy quân đội Ukraine đều sẽ phải học tiếng Anh

GD&TĐ - Phó chỉ huy của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Serge Nayev, trong một cuộc phỏng vấn với trang tin BBC, cho biết, quân đội Ukraine đang tiến hành một cuộc cải cách mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo ông Nayev, hiện tại, tất cả các quân nhân Ukraine đều phải học tiếng Anh và sẽ không có ngoại lệ. Điều này "sẽ trở thành một yếu tố quan trọng đối với quá trình thăng tiến trong sự nghiệp".

Tướng Naev tuyên bố về việc học tiếng Anh trong Lực lượng Vũ trang Ukraine - từ binh lính đến chỉ huy: “Điều này sẽ giúp các quân nhân biết và có thể sử dụng các tài liệu của trụ sở, cũng như có thể giao tiếp trong các cuộc tập trận quốc tế”

Thêm vào đó, vị tướng Ukraine cho biết, những người lính và sĩ quan biết nói tiếng Anh sẽ có nhiều lợi thế.

Tất nhiên, các binh lính phục vụ trong quân đội Ukraine trước tiên phải biết tiếng Ukraine. Tuy nhiên, theo thống kê, hiện tại, có ít nhất một phần ba dân số Ukraine không sử dụng tiếng Ukraina trong giao tiếp hàng ngày cũng như trong công việc.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.