Buôn bán "tử thần", ngồi tù 56 năm

GD&TĐ - Mới đây, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Vũ Văn Sơn (SN 1991, trú tại xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng), Phạm Thanh Tùng (SN 1983, trú tại phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Nịnh) và Lê Thị Mỹ (SN 1981, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh thể hiện, trong tháng 12/2020, tại nhà nghỉ Thu Hiền (địa chỉ tại thôn Mới, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng - do Vũ Văn Sơn quản lý), Vũ Văn Sơn có hành vi buôn bán trái phép 2 lần với khối lượng tổng 110 gam Methamphetamine cho Phạm Thanh Tùng và Lê Thị Mỹ.

Đầu tháng 12/2020, tại phòng trọ thuộc tổ 7 (khu 5, phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí), Phạm Thanh Tùng và Lê Thị Mỹ có hành vi buôn bán trái phép ma tuý với khối lượng 0,3 gam Methamphetamine cho Hoàng Thanh Sơn.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử. 

Trong các ngày 21 và 22/12/2020, tại nhà nghỉ Gia Ninh (địa chỉ tại khu 7, phường Hải Yên, TP. Móng Cái), Phạm Thanh Tùng và Lê Thị Mỹ tiếp tục có hành vi bán trái phép ma tuý 2 lần, tổng 21 gam Methamphetamine cho đối tượng Doanh (không rõ lai lịch địa chỉ).

Ngoài ra, cáo trạng còn nêu rõ, Phạm Thanh Tùng và Lê Thị Mỹ còn có hành vi tàng trữ trái phép 74,885 gam Methamphetamine mục đích để bán kiếm lời nhưng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính phát hiện, thu giữ vật chứng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, Tùng và Mỹ đã có hành vi bán trái phép ma tuý với tổng khối lượng 96,185 gam Methamphetamine.

Căn cứ vào tình tiết của vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Sơn 20 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy quy định tại điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự; bị cáo Phạm Thanh Tùng 18 năm tù giam và bị cáo Lê Thị Mỹ 18 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy quy định tại điểm b khoản 3 Điều 251 Bộ luật hình sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trật tự quốc tế dựa trên vũ lực

GD&TĐ - Học thuyết Monroe được Mỹ khôi phục, từ Venezuela đến Colombia và Mexico, đặt quyền bá chủ trên các tòa án quốc tế và hệ thống Liên Hợp Quốc.

Ảnh minh họa.

Miền Bắc còn rét tới khi nào?

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới, trong đó miền Bắc vẫn còn duy trì thời tiết rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.