Tập đoàn BAE Systems của Anh tiếp tục mở rộng khả năng của tên lửa APKWS - hiện là một trong những phương tiện chống UAV hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất. Trên thực tế, họ đã chứng minh được khả năng sử dụng nó từ chiếc TRV-150, phiên bản hiện đại hóa của UAV hạng nặng Malloy T-150.
Khía cạnh quan trọng của bài kiểm tra này nằm ở chỗ Lực lượng vũ trang Ukraine đang vận hành cả UAV Malloy T-150 cũng như tên lửa APKWS. Với những thay đổi hiện tại, một bước ngoặt trên chiến trường dự báo sắp diễn ra.
Các cuộc thử nghiệm được tiến hành tại Utah, Hoa Kỳ, bao gồm việc tiêu diệt cả mục tiêu mặt đất và trên không bằng máy bay không người lái. Điều quan trọng cần lưu ý là APKWS sử dụng hệ thống dẫn đường laser bán chủ động, trong khi việc chiếu xạ là từ một nguồn bên ngoài.
Ít nhất trên bản thân chiếc TRV-150 chỉ có bệ phóng được thiết kế cho 3 tên lửa APKWS là có thể nhìn thấy. Đồng thời UAV này có khả năng mang tải tới 300 kg, trong khi trọng lượng của đạn APKWS là 15,8 kg. Điều này nghĩa là trọng lượng 3 tên lửa còn xa mức tối đa, ngay cả khi tính đến khối lượng bổ sung của hệ thống phóng.
Mục tiêu của thử nghiệm, như nhà phát triển lưu ý, là tạo ra "một giải pháp chiến thuật mới với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ chi phí của các phương tiện truyền thống". Và tất nhiên sự kết hợp như vậy cực kỳ thú vị, bởi vì giải pháp này cho phép tấn công mục tiêu của đối phương với độ chính xác cao ở khoảng cách tới 6 km.
Đồng thời BAE Systems không phải là đơn vị tiên phong trong việc hiện thực hóa ý tưởng lắp đặt tên lửa chính xác cao cỡ nhỏ trên UAV trực thăng hạng nặng.
Cụ thể có thể kể đến việc công ty Flyby Technology cũng đã lắp đặt tên lửa dẫn đường laser Martlet (LMM) trên UAV trực thăng Jackal. Loại tên lửa này cũng có kích thước nhỏ gọn và trọng lượng 13 kg, cùng khả năng tấn công cả mục tiêu trên bộ và trên không.
Nhìn chung, giải pháp như vậy có vẻ là một sự thay thế tiềm năng và hiệu quả cho một số chức năng của trực thăng tấn công. Hoặc ít nhất là một sự mở rộng đáng kể cho bất kỳ hệ thống phòng thủ chống tăng nào.
Hơn nữa, việc phóng APKWS từ UAV trực thăng hạng nặng một lần nữa cho thấy hệ thống chiến đấu nói trên có thể là một giải pháp rất hiệu quả giúp Ukraine chống lại những chiếc Geran-2 của Nga, đây có lẽ chính là điều mà Anh và Mỹ đang hướng tới.