Bước đột phá khi Mỹ tạo ra hệ thống dẫn đường UAV Raptor không cần GPS

GD&TĐ - Vào tháng 3 năm 2025, công ty Maxar Intelligence đã công bố ra mắt hệ thống định vị Raptor cải tiến, được thiết kế dành cho máy bay không người lái.

Bước đột phá khi Mỹ tạo ra hệ thống dẫn đường UAV Raptor không cần GPS

Theo giới thiệu, sự phát triển này cho phép máy bay không người lái xác định vị trí và điều hướng trong không gian mà không cần sử dụng hệ thống vệ tinh GPS, đánh dấu bước tiến đáng kể trong việc cải thiện công nghệ quân sự và dân sự.

Maxar Intelligence được biết đến là công ty đi đầu trong lĩnh vực tình báo không gian địa lý, dựa vào dữ liệu thu thập được từ chòm sao vệ tinh WorldView Legion. Hai vệ tinh đầu tiên trong loạt được phóng lên quỹ đạo vào ngày 2 tháng 5 năm 2024, từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California.

Việc thu thập dữ liệu bắt đầu vào ngày 16 tháng 7 cùng năm và cho đến nay, 6 vệ tinh cung cấp hình ảnh bề mặt Trái Đất tới 15 lần mỗi ngày. Độ phân giải hình ảnh đạt tới 30 cm, cho phép chụp được những chi tiết nhỏ nhất của vật thể. Tổng diện tích phủ sóng khoảng 90 triệu km2, tạo thành cơ sở dữ liệu khổng lồ để Raptor vận hành.

unmannedsystems-600px.jpg
Hệ thống Raptor không thay thế GPS mà hoạt động bổ trợ.

Tính năng độc đáo của hệ thống mới là khả năng vượt qua các lỗ hổng của hệ thống định vị GPS truyền thống, vốn dễ bị các tổ hợp tác chiến điện tử, bao gồm cả việc gây nhiễu tín hiệu và giả mạo.

Raptor sử dụng hình ảnh từ camera trên máy bay không người lái và đối chiếu với bản đồ 3D được tạo từ ảnh vệ tinh Maxar. Điều này đảm bảo độ chính xác cao ngay cả trong điều kiện khó khăn - tầm nhìn kém, vào ban đêm hoặc ở khu vực nhiều khói bụi.

Điều đáng chú ý là công nghệ này không yêu cầu lắp đặt thêm thiết bị trên máy bay không người lái, giúp việc triển khai trở nên hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Theo các nhà phát triển, Raptor đã được thử nghiệm, chứng minh tính hiệu quả trong những điều kiện mà định vị GPS không có tác dụng. Điều này mở ra viễn cảnh mới cho các hoạt động quân sự, nơi độ chính xác và tính độc lập khỏi các tín hiệu bên ngoài trở thành những yếu tố quan trọng.

Sự hợp tác của Maxar với Lầu Năm Góc nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của dự án, đặc biệt là khi sự cạnh tranh về công nghệ không người lái ngày càng gia tăng giữa các cường quốc.

Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới J-36 của Trung Quốc.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ