Bruyne bầm tím mắt, rơi nước mắt bỏ dở trận chung kết Champions League

GD&TĐ - Kevin De Bruyne đã khóc sau pha va chạm nghiệt ngã với Antonio Rudiger khiến phải bỏ dở trận chung kết Champions League giữa Man City với Chelsea hôm 30/5.

De Bruyne và Antonio Rudiger cùng nằm sân sau pha va chạm mạnh.
De Bruyne và Antonio Rudiger cùng nằm sân sau pha va chạm mạnh.

Nhạc trưởng của Man City va chạm mạnh với hậu vệ của Chelsea khiến cả 2 nằm sân đau đớn ở phút 56 cuộc thư hùng tại Porto (Bồ Đào Nha).

Sau khi được chăm sóc y tế, De Bruyne buộc phải rời sân với bên mắt trái bầm tím. Ống kính máy quay khi đó bắt gặp hình ảnh tiền vệ người Bỉ rơi nước mắt vì không thể thi đấu tiếp.

Pep Guardiola an ủi tiền vệ người Bỉ khi rời sân.

Pep Guardiola an ủi tiền vệ người Bỉ khi rời sân.

Có lẽ, người hâm mộ Man City lo lắng một thì người hâm mộ Bỉ lo lắng 10 bởi Euro 2020 đã cận kề.

Sự lo lắng ấy càng nhân lên khi chỉ vài phút rời sân, nhạc trưởng De Bruyne phải rút xuống đường hầm bởi chấn thương càng lúc càng đau nhức.

De Bruyne rút xuống đường hầm vài phút sau khi chấn thương buộc phải rời sân.

De Bruyne rút xuống đường hầm vài phút sau khi chấn thương buộc phải rời sân.

Thiếu vắng nhạc trưởng, Man City không thể lật lại thế cờ khi trước đó ngôi sao Kai Havertz mở tỷ số cho Chelsea ở phút 42.

Chelsea lần thứ hai đăng quang Champions League.

Chelsea lần thứ hai đăng quang Champions League.

Chiến thắng tối thiểu giúp Chelsea lần thứ 2 trong lịch sử đăng quang giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB, trong khi Man City vẫn chưa một lần được nếm trái ngọt tại Champions League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ