Bộ trưởng Bộ Khai khoáng và Năng lượng Brazil - ông Alexandre Silveira cho biết đất nước có thể sử dụng công nghệ hạt nhân trong tương lai để bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài, nhưng đây là vấn đề lâu dài.
Tuyên bố trên được tờ báo Folha de S.Paulo đưa tin vào ngày 6 tháng 9 năm 2025, trích dẫn lời Bộ trưởng Silveira.
Ông Silveira nhấn mạnh: "Chúng ta cần phải suy nghĩ lại một cách nghiêm túc về cách sử dụng những công nghệ này, bao gồm cả phục vụ mục đích quốc phòng".
Bộ trưởng Silveira nhấn mạnh rằng hiến pháp hiện hành của Brazil chỉ cho phép sử dụng công nghệ hạt nhân cho mục đích hòa bình, chẳng hạn như phát điện và nhu cầu y tế. Với thực tế trên, việc sửa đổi luật sẽ cần có sự thảo luận rộng rãi của công chúng và các chính trị gia.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực, đặc biệt là sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng Caribe và mối quan hệ ngày càng xấu đi, nguy cơ dẫn tới cuộc chiến tranh với Venezuela.
Các chuyên gia cho rằng mối quan tâm của Brazil đối với công nghệ hạt nhân xuất phát từ nhu cầu tăng cường an ninh quốc gia trong bối cảnh tình hình địa chính trị phức tạp ở Mỹ Latinh.
Bộ trưởng Silveira không nêu rõ công nghệ nào có thể được xem xét hoặc chính phủ đang đề cập đến mối đe dọa nào. Tuy nhiên theo các nhà phân tích, trong trường hợp quyết tâm, Brazil có thể tạo ra vũ khí hạt nhân trong thời gian ngắn khi sở hữu tiềm lực tài chính và khoa học công nghệ khá mạnh.