Bỏng giác mạc do nhỏ nhầm cồn vào mắt

GD&TĐ - Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí tiếp nhận trường hợp bỏng kết giác mạc do nhỏ nhầm cồn vào mắt.

Nếu không may bị hóa chất bắn vào mắt, việc đầu tiên cần làm là phải rửa sạch mắt bằng nước muối sinh lý hoặc rửa dưới vòi nước sạch. Ảnh minh họa: INT
Nếu không may bị hóa chất bắn vào mắt, việc đầu tiên cần làm là phải rửa sạch mắt bằng nước muối sinh lý hoặc rửa dưới vòi nước sạch. Ảnh minh họa: INT

Trong lúc lấy lọ nước muối sinh lý để nhỏ mắt, người bệnh T.T.M.P. 70 tuổi ở Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) lại lấy nhầm lọ cồn. Hậu quả là người bệnh phải vào Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí để điều trị.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng mắt phải đau nhức, đỏ, khó mở mắt. Tiến hành thăm khám, người bệnh được chẩn đoán bỏng kết giác mạc độ II.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, những loại hóa chất khi tiếp xúc dễ bị vương vào mắt bao gồm: Dầu gội đầu, sơn móng tay, thuốc nhuộm tóc, nước tẩy rửa, hoặc các loại hóa chất khác… Tùy vào từng loại hóa chất, nồng độ mà mức ảnh hưởng đến mắt là khác nhau như: Bỏng mi mắt, bỏng kết giác mạc, viêm màng bồ đào, đục thủy tinh thể… gây ảnh hưởng đến chức năng và thị lực của mắt.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều loại hóa chất như nước lau nhà, thuốc tẩy, nước rửa kính, keo 502... Việc chẳng may bị những hóa chất này vương vào mắt sẽ rất nguy hiểm, có thể gây bỏng rát, viêm nhiễm, thậm chí dẫn đến mất thị lực nếu như không xử lý kịp thời. Mức độ nguy hiểm còn phụ thuộc vào loại hóa chất, nồng độ và thời gian tiếp xúc của hóa chất đó với mắt.

Trong khi đó, những hóa chất này thường có màu sắc khá sặc sỡ. Trẻ thường hay bị hấp dẫn và thu hút bởi những màu sắc đó. Các phụ huynh cần lưu ý, trẻ có thể nghịch chơi khiến những hóa chất này bắn vào mắt.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu không may bị hóa chất bắn vào mắt, việc đầu tiên cần làm là phải rửa sạch mắt bằng nước muối sinh lý hoặc rửa dưới vòi nước sạch. Lưu ý, đối với hóa chất là vôi cục thì không được rửa mắt.

Bởi, việc rửa có thể làm bỏng mắt. Thay vào đó, cần dùng tăm bông loại bỏ vôi cục ra khỏi mắt. Sau đó, nhanh chóng đưa người bệnh đến các cơ sở y tế có chuyên khoa về mắt để thăm khám và xử trí kịp thời, hạn chế tổn thương nặng thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ