Bom rơi vào nhà thờ Gaza; Iran muốn tăng hiện diện quân sự ở Biển Đỏ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung Đông ngày 7/3, Iran thảo luận về việc mở rộng hiện diện quân sự ở Biển Đỏ và Địa Trung Hải, Israel đánh bom nhà thờ Hồi giáo.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 7/3. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 7/3. (Ảnh: Rybar)

Quân sự và nhân đạo

Dải Gaza: Truyền thông phương Tây đưa tin Mỹ sẽ thành lập một cảng tạm thời ở Dải Gaza để tạo điều kiện thuận lợi cho dòng viện trợ nhân đạo.

Ngày 7/3, theo Al Jazeera, ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ đánh bom của Israel nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo ở Jabalia al-Balad, phía bắc Gaza.

Có tới 300.000 người Palestine được cho là vẫn ở lại phía bắc Gaza sau khi Israel ra lệnh sơ tán toàn bộ khu vực, gồm thành phố Gaza, vào tháng 10/2023. Nhiều người đã phải ăn thức ăn gia súc để tồn tại.

Liên Hợp Quốc cho biết cứ 6 trẻ em dưới 2 tuổi ở miền Bắc thì có 1 em bị suy dinh dưỡng cấp tính.

Những lời kêu gọi cho phép thêm viện trợ vào Dải Gaza ngày càng lớn hơn khi các quan chức y tế báo cáo rằng tổng cộng 20 người hiện đã chết vì suy dinh dưỡng và mất nước.

Bờ Tây: Chiến binh Palestine không rõ danh tính đã kích nổ một thiết bị nổ tự chế gắn trên xe nhằm vào lực lượng Israel quanh Tubas.

Nam Lebanon và Cao nguyên Golan: Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq dường như đã tái tập trung các cuộc tấn công của mình nhằm vào chủ yếu là Israel thay vì lực lượng Mỹ vào thời điểm hiện tại.

Yemen: Các phương tiện truyền thông liên kết với Houthi cho rằng Mỹ và Vương quốc Anh đã tiến hành 2 cuộc không kích nhằm vào Hudaydah.

Iraq: Cựu Thủ tướng Iraq Nouri al Maliki nói rằng lực lượng dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn phải kiềm chế tấn công lực lượng Mỹ để Baghdad có thể đàm phán về thời gian rút quân của Mỹ.

Iran: Các nhà lãnh đạo quân sự và an ninh Iran đang thảo luận về sự cần thiết phải mở rộng sự hiện diện quân sự của Iran quanh Biển Đỏ và Biển Địa Trung Hải.

Ngoại giao

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị coi cuộc chiến của Israel ở Gaza là “thảm kịch cho nhân loại và là nỗi ô nhục cho nền văn minh” đồng thời nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell, cho biết khối sẽ kiểm tra xem Israel có tuân thủ các nghĩa vụ nhân quyền được quy định trong thỏa thuận thương mại của họ hay không.

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, những trở ngại đối với thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas “không phải là không thể vượt qua” và vẫn có thể đạt được thỏa thuận trước tháng Ramadan.

Một tòa án ở tỉnh Quebec của Canada đã ban hành lệnh cấm tạm thời các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong phạm vi 50 mét tính từ một giáo đường Do Thái và 4 tòa nhà cộng đồng Do Thái khác ở thành phố Montréal, các phương tiện truyền thông đưa tin hôm 6/3.

Cơ sở hạ tầng tại Dải Gaza tiếp tục bị phá hủy.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ