Bộ trưởng Quốc phòng Nga đánh giá hiệu quả của tên lửa Kinzhal tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, các lực lượng Nga đã bắn thành công 3 tên lửa siêu thanh Kinzhal trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal
Tên lửa siêu thanh Kinzhal

Tên lửa “đã được chúng tôi sử dụng 3 lần trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nó cho thấy những phẩm chất xuất sắc trong 3 lần, những phẩm chất mà không có tên lửa tương tự nào khác trên thế giới sở hữu” – ông Shoigu nói với Russia 1 TV hôm qua (21/8).

Kinzhal (Dao găm) là tên lửa đất đối không siêu thanh của Nga được đưa vào sử dụng vào năm 2017. Nó có thể di chuyển với tốc độ Mach 12 (khoảng 14.800 km/h), trong khi liên tục thực hiện các động tác né tránh, giúp nó có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng không nào hiện có. Loại tên lửa có khả năng mang hạt nhân này có thể phóng từ máy bay ném bom Tu-22M3 hoặc máy bay đánh chặn MiG-31 của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin về vụ phóng tên lửa Kinzhal vào giữa tháng 3 và cho biết nó đã phá hủy một kho vũ khí gần thành phố Ivano-Frankovsk, nằm sâu trong miền tây Ukraine. Đây là lần đầu tiên vũ khí siêu thanh được sử dụng trong chiến đấu.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ