Bộ Quốc phòng Nga: Hơn 100 binh lính tiểu đoàn Kraken bị tiêu diệt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã dùng vũ khí chính xác tấn công vào các vị trí chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực lân cận làng Andreevka ở vùng Kharkiv.

Lực lượng Nga phóng tên lửa.
Lực lượng Nga phóng tên lửa.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các chiến binh của tiểu đoàn Kraken và các đơn vị lính đánh thuê nước ngoài đã bị tiêu diệt sau cuộc tấn công trên.

Tổng cộng, hơn 100 binh lính đã bị tiêu diệt, trong đó có tới 20 lính đánh thuê Mỹ.

Ngoài ra, các cuộc tấn công của không quân Nga hoạt động trong khu vực làng Velyky Mykhaylivka thuộc vùng Dnipropetrovsk gần như đã tiêu diệt hoàn toàn tiểu đoàn của lữ đoàn 110 bảo vệ lãnh thổ thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, khiến ít nhất 200 lính quốc gia thiệt mạng và hơn 150 binh lính khác bị thương.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết những binh lính theo chủ nghĩa dân tộc của tiểu đoàn Kraken gần Kharkov đã bắn 100 tay súng của Lực lượng Vũ trang Ukraine để đe dọa.

Theo Zvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.