Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam

GD&TĐ - Chiều 22/10, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã có buổi tiếp ngài Nicolas Warnery, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và ngài Nicolas Warnery, cùng đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Bộ GD&ĐT tại buổi tiếp.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và ngài Nicolas Warnery, cùng đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Bộ GD&ĐT tại buổi tiếp.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và ngài Nicolas Warnery đã có những trao đổi xung quanh quan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước.  Trong đó có vấn đề công nhận văn bằng, du học tại Pháp, chương trình song ngữ, giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam,…

Thông tin tại buổi tiếp, hai bên đã hoàn tất đàm phán Thỏa thuận hành chính giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục đại học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo của Pháp về công nhận văn bằng và các quá trình đào tạo, thay thế Thỏa thuận kí năm 2015 và sẵn sàng kí kết nhân chuyến thăm chính thức sắp tới của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại Pháp.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi tiếp.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi tiếp.

Trong trao đổi, ngài Nicolas Warnery cho rằng, Việt Nam và Pháp có nhiều dự án hợp tác thành công trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Một số dự án vẫn đang tiếp tục, một số khác có sự chuyển đổi nhưng vẫn theo hướng hợp tác tích cực. Có thể kể đến một số dự án thành công như: Chương trình đào tạo kĩ sư chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV), Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH); chương trình hợp tác với một số trường đại học như Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Trường ĐH Y Hà Nội…

Khẳng định Việt Nam luôn coi Pháp là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đồng thời nhấn mạnh sự coi trọng đến hợp tác giáo dục và đào tạo với Cộng hòa Pháp.

Bộ trưởng gửi lời cảm ơn ngài Đại sức và phía Pháp đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều hoạt động; trong đó có đào tạo và nâng cao trình độ cho giáo viên. Bộ Ngoại giao Pháp, thông qua Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã phê duyệt kinh phí thực hiện Dự án đào tạo thường xuyên cho giáo viên dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp ở Việt Nam giai đoạn 2021-2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam để đào tạo nâng cao trình độ cho 200 giáo viên ở 25 tỉnh/thành.

Ngài Nicolas Warnery, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp.
Ngài Nicolas Warnery, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp.

Một số nội dung Bộ trưởng mong muốn được phía Đại sứ quán Pháp lưu ý hỗ trợ; trong đó có việc biên soạn sách giáo khoa tiếng Pháp; cử giáo viên/tình nguyện viên người Pháp sang Việt Nam giảng dạy tiếng Pháp; tiếp tục dành các suất học bổng cho sinh viên Việt Nam sang Pháp học tập…

Tại buổi làm việc, hai bên cùng thống nhất, hướng tới kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023, hai bên phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.