Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Đất nước có thêm nhân tài

GD&TĐ - Chúng ta mừng cho ngành Giáo dục tiếp tục có những học sinh khẳng định được mình trong các cuộc thi lớn và cùng mừng cho đất nước có thêm những nhân tài.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn bày tỏ khi phát biểu tại buổi lễ gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021.

Nhấn mạnh, các em là nhân vật trung tâm của buổi gặp mặt, tuyên dương sáng 18/12, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận, các em đã khẳng định được mình và đã có kết quả, thành tích sau quá trình nỗ lực phấn đấu, đem vinh quang cho cá nhân, gia đình, nhà trường và quê hương, đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng nhiệt liệt chúc mừng đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021. Nhân đây, Bộ trưởng cũng gửi lời chúc mừng đến các bậc phụ huynh - những người đặc biệt hạnh phúc trong hôm nay. Chúc mừng thầy cô giáo, những ngôi trường đã và đang dạy học, vun đắp năng lực, khả năng vượt trội của các em.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (bên phải) và Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao Bằng khen và vòng nguyệt quế cho các em học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (bên phải) và Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao Bằng khen và vòng nguyệt quế cho các em học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021.

“Chúng ta mừng cho ngành Giáo dục tiếp tục có những học sinh khẳng định được mình trong các cuộc thi lớn và cùng mừng cho đất nước có thêm nhân tài” – Bộ trưởng bày tỏ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các em học sinh đã mang vinh quang về cho đất nước.

Bằng khen hay những tấm huân, huy chương… cũng không thể nói hết niềm vui và tự hào ngày hôm nay. Bộ trưởng cảm ơn các vị phụ huynh, nếu không có sự quan tâm, đồng hành, vun đắp chia sẻ của cha mẹ, sẽ rất khó có được kết quả như ngày hôm nay.

Theo Bộ trưởng, thành công này có sự cộng hưởng của các vị phụ huynh và các thầy cô giáo đã không quản thời gian, tâm sức để chăm lo, bồi dưỡng, hỗ trợ phù hợp cho các em. Bộ trưởng cảm ơn các nhà trường, địa phương đã chăm lo, hỗ trợ các em trong suốt quá trình học tập và dự thi. Bộ trưởng ghi nhận và biểu dương các cá nhân, tập thể liên quan đến kết quả mà toàn đoàn đã đạt được.

Năm 2020 - 2021, dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng các đoàn dự thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế đã nỗ lực vượt qua thách thức, giành được kết quả đáng tự hào và trân quý.

Những tấm huy chương, bằng khen, đó là sự ghi nhận nỗ lực của các em. Điều đó rất quan trọng, nhưng những kết quả này là sự chỉ báo, dấu hiệu cho thấy các em có năng lực vượt trội, có tiềm năng lớn để tiến xa và có thể đạt được những thành công lớn.

Để đạt được những tấm huy chương đó là một chặng đường, nhưng quan trọng là dấu hiệu, chỉ báo để các em tự tin hơn về mình. Nó cũng là chặng đường để các em khám phá bản thân.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chụp ảnh lưu niệm với đại biểu và các em học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021.
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chụp ảnh lưu niệm với đại biểu và các em học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021.

Để tiếp nhận thất bại là việc khó, nhưng đón nhận vinh quang cũng không dễ. Các em cần nhìn nhận, đây là sự động viên trong chặng đường dài sắp tới. Điều quan trọng là, với năng lực tiềm tàng, các em phải biết lập trí. Tức là xác định đường đi, tầm nhìn cho nghề nghiệp.

Hơn ai hết, các em hãy lắng nghe bản thân, biết mình phải làm gì để ra sức phấn đấu đạt được. Các em hãy biết chọn con đường phù hợp cho mình, không nên tự gây áp lực cho bản thân.

Quan trọng là, trong sự phấn đấu các em nhận thấy, ngày hôm sau vượt lên bản thân mình của ngày hôm qua. Hãy tự nhìn vào mình để phấn đấu. Phụ huynh cũng không nên gây áp lực cho các em. Nếu không, những tấm huy chương của các em ngày hôm nay sẽ là gánh nặng trong chặng đường sắp tới. Hãy xem nó là năng lượng cho chặng đường tiếp theo.

Bộ trưởng nhắn nhủ, bên cạnh sự rèn luyện tri thức, năng lực làm việc, các em hãy quan tâm đến cách sống. Chỉ có cuộc sống hạnh phúc thì các em mới có thể làm việc lớn cho quê hương, đất nước. Dù đi đâu, các em hãy thể hiện mình là công dân Việt Nam tốt, đã từng nhận những tấm huy chương, sự kỳ vọng của nhiều người. Các em hãy đem niềm vinh quang cho chính mình trước. Theo đó gia đình, nhà trường, quê hương và đất nước cũng được vinh quang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ