Bộ GD&ĐT tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021

Sáng 18/12, Bộ GD&ĐT tổ chức gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (hàng đầu bên phải), Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (hàng đầu bên trái) trao Bằng khen cho các em học sinh.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (hàng đầu bên phải), Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (hàng đầu bên trái) trao Bằng khen cho các em học sinh.

Đây là hoạt động ghi nhận những nỗ lực, cố gắng hết mình và thành tích của các em học sinh, cùng công lao bồi dưỡng của các thầy, cô giáo.

Tới dự Lễ tuyên dương có: Đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đồng chí Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đồng chí Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Bà Phạm Thị Hoè - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Ông Phạm Huy Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ TW Hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam; Ông Phùng Công Sưởng - Phó Tổng biên tập Báo Tiền phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN; Ông Hoàng Lê Bách - Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Flamingo Holding Group.

Cùng dự có Lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các nhà tài trợ, các cơ quan thông tấn báo chí và đặc biệt là sự hiện diện của đại diện các tập thể, thầy, cô giáo và các em học sinh đoạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021.

Đối với Olympic quốc tế, Bộ GD&ĐT cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam với 37 lượt học sinh tham gia Olympic gồm: 1 đoàn tham dự Olympic Tin học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; 1 đoàn tham dự Vật lí Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế các môn Toán học, Hóa học, Sinh học, Vật lí và Tin học.

Kết quả, tất cả các thí sinh dự thi đều đoạt giải gồm 12 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng và 2 Bằng khen (giải Khuyến khích); các đoàn học sinh Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất tại các Olympic quốc tế với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

Hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 có tên là “REGENERON ISEF 2021” được tổ chức trực tuyến tại Hoa Kỳ, từ 3/5/2021 đến 6/5/2021.

Việt Nam có 7 dự án tham dự; trong đó có 1 dự án đoạt giải chính thức của Hội thi và 2 dự án đoạt giải đặc biệt do các tổ chức khoa học – công nghệ và doanh nghiệp trao tặng.

Các em học sinh được tuyên dương đã có mặt tại buổi lễ.
Các em học sinh được tuyên dương đã có mặt tại buổi lễ.

Thành tích cao của các đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi quốc tế năm 2021 nói riêng và giai đoạn 2017-2021 nói chung, là minh chứng sinh động về nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của học sinh, các thầy, cô giáo và các nhà trường trong quá trình học tập, rèn luyện vươn lên chiếm lĩnh tri thức đỉnh cao với sự quan tâm chăm lo, động viên khích lệ kịp thời của bậc phụ huynh và các tổ chức, đoàn thể; đặc biệt là nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Năm 2021, kết quả dự thi Olympic quốc tế của các đội tuyển quốc gia Việt Nam và Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế đã đạt thành tích xuất sắc, được bạn bè quốc tế ghi nhận và được toàn xã hội đánh giá cao.

Những thành tích xuất sắc này cho thấy, hướng đi đúng trong chỉ đạo cũng như hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi khu vực và quốc tế của ngành Giáo dục theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đồng thời tác động to lớn, lan tỏa rộng rãi, tạo động lực thúc đẩy giáo viên, học sinh và toàn thể xã hội nỗ lực thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Tại Lễ tuyên dương, các đơn vị đã trao tặng các em học sinh tổng số tiền mặt và quà trị giá 1 tỉ 883 triệu đồng. Cụ thể: Quỹ Khuyến học Việt Nam: 72 triệu đồng; Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam: 250 triệu đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN: 930 triệu đồng; Tập đoàn Vingroup: 200 triệu đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo 300 triệu đồng (bằng phiếu nghỉ dưỡng); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: 100 triệu đồng; Ngân hàng Agribank chi nhánh Cầu Giấy: 31 triệu đồng;…

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Cảm nhận sự quan tâm ấm áp từ ban tổ chức

Em Đặng Lê Minh Khang cùng bố.
Em Đặng Lê Minh Khang cùng bố.

Đặng Lê Minh Khang, sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Y dược TPHCM, chủ nhân Huy chương Vàng Oympic Sinh học quốc tế năm 2021 chia sẻ:

Em đã đến Hà Nội nhiều lần song lần này với tâm thế phấn chấn và thoải mái hơn. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian vừa qua em đều học trực tuyến, chưa tới trường Đại học của mình. Từ Cần Thơ ra Hà Nội dự lễ vinh danh cùng bố, điều đầu tiên em cảm thấy rất vui. Đặc biệt, được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì thực sự là một vinh dự rất to lớn, là một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời em.

Khi đến Hà Nội, được gặp lại các thầy cô và các bạn trong đội tuyển, khiến em bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm khi tập trung đội tuyển dự thi.

Bên cạnh đó, trong điều kiện dịch bệnh, thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch song Ban tổ chức đã tạo được không khí ấm áp cho buổi lễ. Nhận được nhiều sự quan tâm của quý lãnh đạo, các thầy cô khiến em cảm thấy ấm áp hơn giữa tiết trời Hà Nội se lạnh thế này.

Kim Thoa

report

Nguyễn Lê Thảo Anh - Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2021:

Em Nguyễn Lê Thảo Anh.
Em Nguyễn Lê Thảo Anh.

Khi được thông báo mình là 1 trong 31 học sinh được Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp trao trưởng, khen tặng trong Lễ tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic và Khoa học Kỹ thuật Quốc tế 2021, cảm xúc đầu tiên của em là vô cùng xúc động và hạnh phúc.

Lễ vinh danh thực sự là một vinh dự và niềm tự hào to lớn đối với em. Buổi lễ cho thấy sự trân trọng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo với tương lai của Khoa học kỹ thuật, cũng chính là niềm khích lệ, động viên thúc đẩy em thêm tin tưởng vào con đường nghiên cứu, học hỏi của mình.

Ngoài ra, em có chút hồi hộp xen lẫn mong đợi về bài phát biểu của mình tại lễ tuyên dương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Em tin rằng, với niềm tin và động lực cũng như khích lệ kịp thời này, chúng em sẽ không ngừng phấn đấu để cống hiến nhiều hơn, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, làm rạng danh Việt Nam.

Kim Thoa

report

Chúng em sẽ tận hiến vì đất nước

Em Phạm Đức Nam Phương.
Em Phạm Đức Nam Phương.

Phạm Đức Nam Phương - Đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2021 chia sẻ:

Tham dự lễ trao giải ngày hôm nay, được trực tiếp lắng nghe những chia sẻ thân tình của các bác lãnh đạo Bộ GD&ĐT, sự quan tâm chu đáo từ ban tổ chức, em cảm nhận một niềm vinh dự khó nói hết bằng lời.

Trong không khí này, em tràn ngập lòng biết ơn đối với Đảng và Nhà nước, ngành Giáo dục cũng như các cấp lãnh đạo vì sự quan tâm săn sóc nhiệt thành dành cho các bạn học sinh đã tham gia kì thi cấp Quốc tế.

Đó không chỉ là sự ghi nhận, trọng dụng nhân tài mà còn là cơ hội để chúng em tiếp tục phát huy năng lực của mình hơn nữa trong tương lai, phụng sự đất nước.

Là một thành viên của đội tuyển học sinh tham dự Olympic Hóa học quốc tế năm 2021, sự đầu tư của các cô, các bác như tiếp thêm động lực để em tiếp tục sự nghiệp học tập, nghiên cứu của thế hệ trẻ, thôi thúc chúng em tận hiến, góp công sức dựng xây đất nước thêm giàu đẹp trong tương lai.

Kim Thoa

report

Vinh dự và tự hào

Trực tiếp hướng dẫn học sinh làm dự án “Cánh tay robot cho người khuyết tật liệt cơ tay toàn phần”  - thầy Ngô Văn Tiến – Giáo viên Trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh) có mặt từ sớm để tham dự Lễ gặp mặt, tuyên dương của Bộ GD&ĐT.

Thầy Tiến không giấu nổi niềm vui và tự hào khi lần đầu tiên được tham dự sự kiện tôn vinh long trong này. Càng vinh dự hơn khi thầy cũng là một trong những giáo viên sẽ được gặp mặt, yết kiến Chủ tịch nước tại Phủ Chủ tịch – chiều nay (18/12).

Thầy Ngô Văn Tiến trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục & Thời đại bên lề sự kiện
Thầy Ngô Văn Tiến trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục & Thời đại bên lề sự kiện

Thầy Tiến cho biết, dự án “Cánh tay robot cho người khuyết tật liệt cơ tay toàn phần” là dự án duy nhất của học sinh Việt Nam giành giải chính thức ở cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2021 và đoạt Huy chương Đồng.

Thầy Tiến mong muốn, học sinh mạnh dạn, tự tin làm nghiên cứu khoa học; trước mắt tập làm từ những dự án nhỏ và dễ làm để trải nghiệm; sau đó sẽ phát triển thành những dự án lớn. Qua đó, bồi đắp đam mê học và phát triển nghiên cứu khoa học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Minh Phong

report

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Minh chứng sinh động về nỗ lực chiếm lĩnh tri thức đỉnh cao của học sinh Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ bày tỏ vui mừng và tự hào về thành tích của đoàn học sinh Việt Nam tại Kỳ thi Olympic và Khoa học Kỹ thuật quốc tế năm 2021.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi lễ.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, năm 2021, Bộ GD&ĐT đã cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam tham gia Olympic gồm 1 đoàn tham dự Olympic Tin học khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, 1 đoàn tham dự Olympic Vật lí khu vực Châu Á- Thái Bình Dương và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế các môn Toán học, Hóa học, Sinh học, Vật lí và Tin học. Kết quả tất cả các thí sinh dự thi đều đoạt giải gồm 12 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng và 2 Bằng khen (giải Khuyến khích). Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất tại các Olympic quốc tế với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

Đơn cử, tại Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương, 8/8 học sinh đội tuyển Việt Nam đều đạt giải gồm 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 2 Bằng khen. Đặc biệt, em Nguyễn Mạnh Quân, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội đạt điểm cao nhất của kỳ thi và được Chủ tịch APhO năm 2021 tặng Bằng khen. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam đạt được thành tích này khi tham gia APhO.

“Thành tích cao của các đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi quốc tế năm 2021 nói riêng và giai đoạn 2017-2021 nói chung là minh chứng sinh động về nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của học sinh, các thầy cô giáo và các nhà trường trong quá trình học tập, rèn luyện vươn lên chiếm lĩnh tri thức đỉnh cao với sự quan tâm chăm lo, động viên khích lệ kịp thời của bậc phụ huynh và các tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Những thành tích xuất sắc này đồng thời cho thấy hướng đi đúng trong chỉ đạo cũng như hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi khu vực và quốc tế của ngành Giáo dục theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đồng thời tác động to lớn, lan tỏa rộng rãi, tạo động lực thúc đẩy giáo viên, học sinh và toàn thể xã hội nỗ lực thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ bày tỏ.

Tú Anh

report

Phóng sự về kỳ thi Olympic quốc tế và KHKT quốc tế 2021

report

Thành tích của đội tuyển Olympic Toán học quốc tế (IMO 2021):

Bộ GD&ĐT tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 ảnh 8

 

report

Thành tích của đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế (IPHO 2021):

Bộ GD&ĐT tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 ảnh 9

 

report

Thành tích của đội tuyển Olympic Hoá học quốc tế (IChO 2021):

Bộ GD&ĐT tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 ảnh 10

 

report

Thành tích của đội tuyển Olympic Sinh học (IBO 2021):

Bộ GD&ĐT tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 ảnh 11

 

report

Thành tích của đội tuyển Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO 2021):

Bộ GD&ĐT tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 ảnh 12

 

report

Thành tích của đội tuyển Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương (APIO 2021):

Bộ GD&ĐT tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 ảnh 13

 

report

Thành tích của đội tuyển học sinh Việt Nam tại Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế INTEL ISEF 2021:

Bộ GD&ĐT tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 ảnh 14

 

report

Trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các học sinh đoạt giải

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao Bằng khen; Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tặng vòng nguyệt quế cho các em học sinh.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng các học sinh được nhận Bằng khen.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng các học sinh được nhận Bằng khen.

 

14 học sinh nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

TT

Họ và tên học sinh

Lớp, trường

Thành tích

1.     

Lê Minh Hoàng

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Huy chương Đồng Olympic Vật lí Châu Á

2.     

Nguyễn Hoàng Nam

Cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Huy chương Đồng Olympic Vật lí Châu Á

3.     

Nguyễn Đắc Tiến

Cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Giải Khuyến khích Olympic Vật lí Châu Á

4.     

Nguyễn Vũ Đăng Huy

Cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Huy chương Đồng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương

5.     

Đào Duy Anh

Cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương

Huy chương Đồng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương

6.     

Trần Xuân Bách

 

Học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự  nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Huy chương Đồng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương

7.     

Nguyễn Mạnh Quân

 

Cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Huy chương Vàng Olympic Vật lí Châu Á

8.     

Trang Đào Công Minh

Cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Giải Khuyến khích Olympic Vật lí Châu Á

9.     

Trần Quang Vinh

Cựu Học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Huy chương Vàng Olympic Vật lí Châu Á

10.  

Nguyễn Trọng Thuận

Cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Huy chương Đồng Olympic Vật lí Châu Á

11.  

Bùi Thanh Tân

Cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An

Huy chương Bạc Olympic Vật lí Châu Á

12.  

Hồ Ngọc Vĩnh Phát

 

Cựu học sinh  Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế

Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương

13.  

Trương Văn Quốc Bảo

Học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An

Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương

14.  

Lê Quang Huy

Cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự  nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương

Kim Thoa

report

Trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 21 nhà giáo

Bộ GD&ĐT tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 ảnh 16

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao Bằng khen cho 21 nhà giáo có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, tổ chức học sinh các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế các môn học và Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021:

21 nhà giáo nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1.      

PGS.TS Lê Thị Hồng Hải

Giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2.      

PGS.TS.Vũ Quốc Trung

Giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

3.      

Thạc sĩ Nguyễn Duy Hải 

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

4.      

Ông Nguyễn Trần Báu

Chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5.      

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Nghĩa 

Giảng viên Khoa Vật lí, Trường  Đại học Sư phạm Hà Nội

6.      

PGS.TS. Đỗ Danh Bích 

Phó Trưởng khoa, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

7.      

PGS.TS. Phạm Văn Hải 

Giảng viên Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

8.      

Tiến sĩ Nguyễn Anh Thuấn

Giảng viên Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

9.      

 PGS.TS. Đỗ Phan Thuận

Phó Chủ nhiệm bộ môn Khoa học máy tính, Trường Công nghệ Thông tin và truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

10.   

Tiến sĩ Đỗ Đức Đông

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

11.   

Tiến sĩ Trần Quốc Long

Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

12.   

Thạc sĩ Nguyễn Thị MinhThanh

Chuyên viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

13.   

PGS. TS. Phó Đức Tài

Trưởng khoa, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

14.   

Tiến sĩ Đào Phương Bắc

Giảng viên Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

15.   

PGS. TS. Vũ Nhật Huy

Giảng viên Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

16.   

Tiến sĩ Nguyễn Phụ Hoàng Lân

Giảng viên Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

17.   

PGS. TS. Lê Thị Phương Hoa

Giảng viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

18.   

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Trưởng bộ môn Di truyền học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

19.   

Tiến sĩ Lê Hồng Điệp

Giảng viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

20.   

Tiến sĩ Vũ Thị Thu

Giảng viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

21.   

Ông Ngô Văn Tiến

Giáo  viên Trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh

 

Kim Thoa

report

Trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 5 tập thể

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao Bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng và tổ chức kỳ thi  Olympic quốc tế các môn học năm 2021.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao Bằng khen cho 5 tập thể.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao Bằng khen cho 5 tập thể.

 

5 tập thể nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

Trung tâm Máy tính, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kim Thoa

report

Trao Bằng khen của Trung ương Đoàn và biểu trưng của Bộ GD&ĐT

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ trao Bằng khen của Trung ương Đoàn và biểu trưng của Bộ GD&ĐT cho 28 học sinh, đoàn viên có thành tích xuất sắc.

Bộ GD&ĐT tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 ảnh 18

 

Minh Phong

report

Trao quà của Quỹ Khuyến học Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam

Trong những năm qua, Quỹ Khuyến học Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã luôn đồng hành cùng Ngành Giáo dục, có vai trò rất lớn trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với những kết quả đáng khích lệ tạo thành phong trào sâu rộng được các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân ủng hộ và tích cực tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT.

Ông Phạm Huy Hoàn, Uỷ viên Ban thường vụ TW Hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam và ông Phùng Công Sưởng, Phó Tổng biên tập Báo Tiền phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao quà của Quỹ Khuyến học Việt Nam và Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam cho các em học sinh.
Ông Phạm Huy Hoàn, Uỷ viên Ban thường vụ TW Hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam và ông Phùng Công Sưởng, Phó Tổng biên tập Báo Tiền phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao quà của Quỹ Khuyến học Việt Nam và Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam cho các em học sinh.

 

Nhân dịp này, Quỹ Khuyến học Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam gửi tặng phần quà cho 31 em học sinh đoạt giải tại các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021.

Ông Phạm Huy Hoàn, Uỷ viên Ban thường vụ TW Hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam và ông Phùng Công Sưởng, Phó Tổng biên tập Báo Tiền phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao quà của Quỹ Khuyến học Việt Nam và Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam cho các em học sinh.

Quỹ Khuyến học Việt Nam trao cho học sinh đoạt Huy chương Vàng phần quà 3 triệu đồng/em, các giải khác 2 triệu đồng/em.

Minh Phong

report

Trao tặng quà của nhà tài trợ

Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Flamingo Holding Group trao quà cho các em học sinh.

Đại diện các nhà tài trợ tặng quà cho các em học sinh đoạt giải
Đại diện các nhà tài trợ tặng quà cho các em học sinh đoạt giải

 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tặng 30 triệu cho mỗi học sinh; Flamingo tặng mỗi em 1 voucher.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có quà tặng các học sinh là 1 triệu đồng/em học sinh.

Ghi nhận sự đóng góp của các tập thể, các thầy cô giáo, Tập đoàn Vingroup và Nhà xuất bản Giáo dục có phần quà gửi tặng các tập thể, các thầy cô với tổng giá trị 10 triệu đồng/suất.

Kim Thoa

report

PGS.TS Nguyễn Quang Huy: Quan tâm đầu tư cho học sinh giỏi ở các tỉnh thành được đồng đều hơn

Hơn 10 năm tham gia dẫn đoàn Việt Nam thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) PGS.TS Nguyễn Quang Huy có nhiều kỷ niệm. Đó là sự hồi hộp khi biết đề thi; niềm vui, niềm tự hào vỡ òa khi các em được gọi tên lên nhận giải và cả những nuối tiếc, giọt nước mắt.

PGS.TS Nguyễn Quang Huy
 PGS.TS Nguyễn Quang Huy 

Đặc biệt là 2 năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kỳ thi IBO  thay đổi rất nhiều. Thay vì có mặt tại quốc gia đăng cai để dự thi, các thí sinh Việt Nam dự thi ngay trong nước bằng hình thức trực tuyến, các bài thực hành thực tế trở thành các thí nghiệm ảo, các bài lý thuyết có thêm nhiều hình thức, dạng thi mới với áp lực thời gian ngắn hơn.

Năm 2021 quá trình tập huấn trùng với thời điểm dịch Covid-19 bùng phát nên phần lớn thời gian học tập của các em được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với rất nhiều khó khăn của cả thầy và trò.

Cả đội chỉ kịp tập trung trước khi thi gần 1 tháng với sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện của Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (đơn vị đăng cai) và từ phụ huynh, thầy cô giáo có học sinh tham gia thi.

Mặc dù vậy kết quả đạt được thật đáng tự hào với thành tích cao thứ hai trong hơn 20 năm Việt Nam tham gia kỳ thi IBO với 4/4 em đạt giải (1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng).

Kết quả đã đạt được mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh an toàn, đảm bảo sức khỏe cho thí sinh dự thi, vừa đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, khách quan trong tổ chức thi.

Thành tích chung của đội tuyển IBO cũng như các đội tuyển quốc tế khác trong năm 2021 đã khẳng định sự cố gắng vượt bậc trong học tập, rèn luyện của học sinh, giáo viên, các nhà trường, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thi và cả phụ huynh, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19.

“Với cá nhân tôi luôn mong muốn có được kết quả thi IBO được ổn định trong các năm. Muốn vậy rất cần sự quan tâm đầu tư cho học sinh giỏi ở các tỉnh thành được đồng đều hơn trong cả nước. Cùng với đó là cơ chế động viên khuyến khích các em tham gia, từ đó tạo cơ hội và động lực để nhiều em tham gia hơn và hằng năm sẽ có thêm nhiều em giỏi…” – PGS.TS Nguyễn Quang Huy bày tỏ, đồng thời mong muốn:

Đảng, Nhà nước cần có sự quan tâm đầu tư hơn nữa cả về vật chất và tinh thần cho thầy cô giáo bồi dưỡng học sinh giỏi ở các địa phương. Tạo điều kiện để đội ngũ tiếp cận với những xu hướng phát triển nhanh của thế giới cả từ lý thuyết lẫn thực tiễn từ đó lan tỏa kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống đến các em học sinh.

Minh Phong

report

Nữ sinh Nguyễn Lê Thảo Anh: Tín hiệu cho một tương lai tươi sáng

Gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT và các thầy, cô giáo, gia đình; Nguyễn Lê Thảo Anh, cựu học sinh lớp 12 Hóa 1 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, huy chương Vàng kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế 2021 – bộc bạch:

Nữ sinh Nguyễn Lê Thảo Anh.
Nữ sinh Nguyễn Lê Thảo Anh.

Trải qua quá trình ôn luyện vất vả, toàn đoàn đã mang theo truyền thống hiếu học của cha ông, tinh thần quyết chiến quyết thắng, niềm tự hào màu cờ sắc áo Việt Nam để bước vào những đấu trường đầy thử thách. Giờ đây, chúng ta xứng đáng được tự hào với thành quả vô cùng rực rỡ, góp phần in đậm dấu ấn nổi bật của nền giáo dục - khoa học kỹ thuật nước nhà với bạn bè năm châu.

“Không chỉ riêng em mà tất cả các bạn học sinh ở đây đều hiểu rằng, đi cùng những tấm huy chương danh giá, những trải nghiệm quý báu vừa qua còn cho chúng em cơ hội để cùng trao đổi và học tập trong một môi trường học thuật đầy tính xây dựng và sáng tạo, cũng như học hỏi từ nền khoa học kỹ thuật của các nước bạn, đó chính là nền tảng, lời khích lệ và nguồn động lực to lớn để chúng em tiếp tục phát huy và cống hiến cho nền khoa học kỹ thuật Việt Nam trong tương lai” - Thảo Anh bày tỏ, đồng thời tin rằng những tấm huy chương lấp lánh hôm nay không những là nguồn động lực thúc đẩy thành tích thế hệ học sinh Việt Nam mai sau, mà còn là tín hiệu cho một tương lai tươi sáng với những bước phát triển rực rỡ hơn nữa của nền khoa học kỹ thuật nước nhà.  

Minh Phong

report

Ông Võ Quang Lâm: Mong muốn góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Bày tỏ vui mừng khi tham dự buổi lễ, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết: Thông qua việc tài trợ học bổng hôm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam mong muốn góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam; đồng thời kỳ vọng các em sẽ tiếp tục phát huy tài năng, tiếp tục cống hiến và đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Qua đây cũng ghi nhận sự đóng góp công sức, tâm huyết của những cán bộ làm công tác quản lý giáo dục, các nhà khoa học, nhà giáo trong sự nghiệp trồng người.

Theo ông Lâm, thời gian qua, ngành giáo dục nước ta đã từng bước và quyết liệt thực hiện các giải pháp để đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học với phương châm “lấy học sinh làm trung tâm,” chú trọng phát triển con người để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

“Giáo dục Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế như cải thiện vị trí xếp hạng các trường đại học trong các bảng xếp hạng quốc tế, tham gia các kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế và khu vực đạt được thứ hạng cao, thể hiện được trí tuệ và sức sáng tạo của người Việt Nam ta”, ông Lâm bày tỏ.

Tú Anh

report

Trao tặng Giấy chứng nhận cho các đơn vị tài trợ:

Bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao tặng Giấy chứng nhận cho các đơn vị tài trợ: Quỹ Khuyến học Việt Nam; Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN; Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Ngân hàng Agribank chi nhánh Cầu Giấy,…

Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao tặng Giấy chứng nhận cho các đơn vị tài trợ.
Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao tặng Giấy chứng nhận cho các đơn vị tài trợ.

Kim Thoa

report

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Hãy coi những tấm huy chương, bằng khen là nguồn động viên để tiếp thêm năng lượng

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Các em là nhân vật trung tâm của buổi gặp mặt, tuyên dương sáng nay. Các em đã khẳng định được mình và đã có kết quả sau thời gian nỗ lực phấn đấu, đem vinh quang về cho gia đình, nhà trường và quê hương, đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021. Bộ trưởng gửi lời chúc mừng đến các bậc phụ huynh - những người hạnh phúc nhất hôm nay. Chúc mừng thầy cô giáo, và những ngôi trường đã và đang vun đắp những năng lực, khả năng vượt trội của các em.

“Chúng ta cùng mừng cho ngành Giáo dục và mừng cho đất nước có thêm nhân tài” – Bộ trưởng bày tỏ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các em học sinh đã mang vinh quang về cho đất nước. Bằng khen hay những tâm huân, huy chương cũng không thể nói hết niềm vui và tự hào ngày hôm nay.

Theo Bộ trưởng, thành công này có sự cộng hưởng của các bác phụ huynh, các thầy cô giáo đã không quản thời gian, tâm sức để chăm lo, bồi dưỡng cho các em. Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng toàn đoàn đã vượt qua thách thức, giành được kết quả đáng tự hào và trân quý.

Những kết quả mà các em đạt được không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực của các em, mà còn là chỉ báo, dấu hiệu cho thấy các em có năng lực vượt trội, có tiềm năng lớn để tiến xa hơn. Nó cũng là chặng đường để các em khám phá bản thân.

Các em cũng cần nhìn nhận, đây là sự động viên trong chặng đường dài sắp tới. Điều quan trọng là các em phải biết lập trí. Các em hãy lắng nghe bản thân và chọn con đường phù hợp cho mình, không nên tự gây áp lực cho bản thân.

Hãy coi những tấm huy chương, bằng khen là nguồn động viên, tiếp thêm năng lượng để tiếp tục phấn đấu trong chặng đường sắp tới. Dù đi đâu, các em hãy thể hiện mình là công dân Việt Nam tốt, tự khẳng định mình; trước hết hãy đem niềm vinh quang về cho mình; sau đó là gia đình, nhà trường, quê hương và đất nước.

Minh Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.