Bộ trưởng GD Bulgaria: Trường học sẽ đóng cửa nếu 20% HS ốm

GD&TĐ - Nói trên đài truyền hình sáng nay (21/10), Bộ trưởng GD Bulgaria Krassimir Valchev cho biết trẻ em sẽ không phải đeo khẩu trang trong lớp học trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng.

Bộ trưởng GD Bulgaria Krassimir Valchev.
Bộ trưởng GD Bulgaria Krassimir Valchev.

“Trẻ em không phải đeo khẩu trang trong giờ học. Chúng tôi giữ nguyên mô hình để quá trình học tập tích cực có thể diễn ra. Điều tích cực của mô hình này là các em không phải đeo khẩu trang trong lớp. Tuy nhiên, điều tiêu cực là nếu một em mắc bệnh, cả lớp sẽ phải cách ly” – ông Valchev nói và cho biết hiện tại tỷ lệ 8,5/ 1.000 HS và GV đang bị cách ly.

“Tình hình dịch diễn biến nhanh và khó đoán, nhưng ý định chắc chắn của chúng tôi là tổ chức học trực tiếp ở mức tối đa. Chúng tôi giám sát số người bị nhiễm trong từng khu vực. Có những khu vực tình hình rất đáng lo ngại” - Bộ trưởng GD nói – “Nếu 20% HS có triệu chứng tương tự Covid-19 hay bị cúm, toàn bộ trường học sẽ đóng cửa”.

Cúm mùa và virus corona sẽ làm phức tạp thêm tình hình và đó là lý do quy tắc này được lựa chọn, Bộ trưởng giải thích.

Theo Novinite

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.