Bộ trưởng Đức nói về khả năng đưa Nord Stream 2 vào hoạt động

GD&TĐ - Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã loại trừ khả năng đưa đường ống Nord Stream 2 vào hoạt động để giảm thiểu tình trạng thiếu khí đốt của EU.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck.

Nói với kênh truyền hình N-TV hôm 6/7, ông Habeck cho rằng việc đưa Nord Stream 2 vào hoạt động không phải là một lựa chọn. Ông cũng nhấn mạnh đường ống này không có chứng nhận và nó đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trước đó, chính trị gia cánh tả Đức Klaus Ernst đề nghị chính phủ tạm thời em xét vận hành Nord Stream 2.

Tuyến đường ống Nord Stream 2 do Nga mới được xây dựng nhưng chưa bao giờ hoạt động vì Đức đã dừng quá trình cấp giấy chứng nhận vào đầu tháng 2, trước khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu.

Nord Stream 2 trải dài từ bờ biển Nga, đi qua biển Baltic và đến Đức. Việc xây dựng đường ống này hoàn thành vào tháng 9/2021 và nó đã sẵn sàng để đưa vào sử dụng vào tháng 12 năm ngoái. Đường ống 2 tuyến Nord Stream 2 được thiết kế để bơm 55 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên hàng năm.

Tháng trước, truyền thông đưa tin Bộ Tài chính Đức đang nghiên cứu khả năng quốc hữu hóa các đoạn đường ống của Nord Stream 2 chạy qua nước này.

Những thông tin về khả năng trên được đưa ra trong bối cảnh Đức ngày càng lo ngại về nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Tháng 6, các chuyến hàng đến châu Âu của Tập đoàn Gazprom qua đường ống Nord Stream 1 đã giảm xuống khoảng 40% công suất do trục trặc một số linh kiện liên quan đến lệnh trừng phạt Nga. Đường ống này sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn trong 10 ngày vào giữa tháng 7 để bảo trì định kỳ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu hào hứng tại Ngày hội STEAM môn Tiếng Anh với chủ đề “Roots of Our Land”. Ảnh: NVCC

Học tiếng Anh qua STEAM: Sản phẩm thay bài tập

GD&TĐ - Thay vì chỉ học lý thuyết, học sinh trực tiếp tạo video, poster, brochure, portfolio từ nội dung bài học, qua đó phát triển đồng thời năng lực ngôn ngữ, tư duy khoa học, khả năng sáng tạo và kỹ năng trình bày.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 4/9

GD&TĐ - Trong khi giá vàng miếng trong nước ngày 4/9 giảm nhẹ thì giá vàng thế giới tăng mạnh, tiến sát ngưỡng 4.500 USD/ounce.