Bộ trưởng chúc báo Giáo dục và Thời đại phát triển bứt phá trong năm mới

GD&TĐ - Sáng nay (24/2), tập thể báo Giáo dục và Thời đại vui mừng chào đón Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận - thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT - đến thăm, chúc Tết nhân dịp đầu xuân Ất Mùi 2015.

Thay mặt báo Giáo dục và Thời đại, Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Nam nhận quà mừng năm mới của Bộ trưởng.
Thay mặt báo Giáo dục và Thời đại, Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Nam nhận quà mừng năm mới của Bộ trưởng.
Bộ trưởng chúc báo Giáo dục và Thời đại phát triển bứt phá trong năm mới ảnh 1Bộ trưởng chúc báo Giáo dục và Thời đại phát triển bứt phá trong năm mới ảnh 2Bộ trưởng chúc báo Giáo dục và Thời đại phát triển bứt phá trong năm mới ảnh 3
Cùng đi có Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Phương và Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT Nguyễn Đình Mạnh.

Gửi tới lãnh đạo, các cán bộ, viên chức, biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên của Báo lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới, Bộ trưởng đồng thời cảm ơn báo Giáo dục và Thời đại vì những đóng góp quan trọng vào công việc chung của Ngành; vào việc truyền thông đến công luận, giúp xã hội hiểu rõ hơn những công việc ngành Giáo dục đang triển khai, phản ánh đúng bản chất, đúng xu thế phát triển của Ngành.

Bộ trưởng lý giải: Nói “xu thế” vì những khi cái mới, cái tiến bộ còn non yếu, sức mạnh của truyền thông, vai trò của báo chí vô cùng quan trọng. Đơn cử như quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học, ban đầu, từ cha mẹ học sinh đến các thầy cô giáo, cán bộ quản lý phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT có thể cảm thấy chống chếnh với không gian tự do từ quy định mới. Lúc này, rất cần sự trao đổi, phản ánh, cập nhật thông tin từ báo chí. Mong rằng, báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục phát huy điều đó.

Bước sang năm mới 2015, Bộ trưởng gửi gắm niềm tin báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục phát triển bứt phá, thể hiện tốt nhất tôn chỉ, mục đích, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Ngành, nơi thể hiện tiếng nói của người dân đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

Không chỉ thế, Báo còn cần vươn lên, trở thành tờ báo của toàn xã hội, đứng ngang hàng với các tờ báo lớn trên thị trường báo chí cũng như trong lòng bạn đọc.

Trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Bộ trưởng, nhà báo Nguyễn Ngọc Nam - Tổng Biên tập - thay mặt toàn thể cơ quan Báo hứa quyết tâm, nỗ lực hết mình để thực hiện tốt những chỉ đạo, gửi gắm của Bộ trưởng và chúc sự nghiệp đổi mới giáo dục dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và Bộ GD&ĐT đạt được thành công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ