Bộ Thông tin-Truyền thông rút giấy phép hoạt động 5 cơ quan báo chí

Thực hiện quy hoạch báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định rút giấy phép hoạt động của 5 cơ quan báo chí thuộc ngành công an.

Trụ sở báo An ninh Thủ đô tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+).
Trụ sở báo An ninh Thủ đô tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+).

Theo quyết định mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, 5 cơ quan báo chí thuộc ngành công an gồm báo An ninh Thủ đô, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an Đà Nẵng, An ninh Hải Phòng, Công an Nghệ An sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động. Quyết định do Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo ký sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3.

Theo đó, báo An ninh Thủ đô (cơ quan ngôn luận của Công an Thành phố Hà Nội, số báo đầu tiên phát hành ngày 15/8/1976) sẽ sáp nhập về báo Công an nhân dân theo quy hoạch báo chí.

Cùng với việc thu hồi giấy phép hoạt động của 5 cơ quan báo chí trên, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng có quyết định về việc cấp giấy phép hoạt động báo chí đối với báo Công an nhân dân với ấn phẩm chính ra 7 kỳ/tuần.

Ngoài ra, còn có ấn phẩm Chuyên đề An ninh thế giới tuần 2 kỳ/tuần, ấn phẩm Chuyên đề An ninh thế giới tháng 2 kỳ/tháng, ấn phẩm Chuyên đề Văn nghệ Công an 1 kỳ/tuần, ấn phẩm chuyên đề An ninh Thủ đô 7 kỳ/tuần, ấn phẩm Chuyên đề Công an thành phố Hồ Chí Minh 6 kỳ/tuần.

Loại hình điện tử sẽ có tên gọi Báo điện tử Công an nhân dân với tên miền cand.vncand.com.vn.

Giấy phép hoạt động báo chí in của báo Công an nhân dân cũng có hiệu lực từ ngày 1/3.

Trước đó, theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, Báo Công an nhân dân và 4 cơ quan báo chí khác gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân sẽ thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Theo vietnamplus.vn

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.