Bộ Quốc phòng Nga: Thêm một tổ hợp HIMARS bị phá hủy gần Kharkiv

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Gần làng Pyatihirske, vùng Kharkiv, một trung đội Ukraine được trang bị hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS đã bị lực lượng Nga bị tiêu diệt.

Hệ thống HIMARS
Hệ thống HIMARS

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, trong cuộc tấn công của quân đội Nga, một trung đội Ukraine gồm nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt Vilkha và HIMARS đã bị phá hủy trong khu vực làng Pyatiorsk, vùng Kharkiv.

Trước đó, người đứng đầu chính quyền khu vực Zaporozhzhya Yevhen Balitsky cho biết, lực lượng Ukraine đã nã pháo vào nhà ga đường sắt Tokmak.

Bên cạnh đó, các vụ đào ngũ hàng loạt được cho là đang diễn ra trong Lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong bối cảnh những tổn thất lớn về binh sĩ Ukraine ở Mykolaiv, quân nhân các đơn vị bộ binh cơ giới số 59 và các lữ đoàn bộ binh 61 và lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 được cho là đã từ chối tuân thủ mệnh lệnh tấn công và rời vị trí của họ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại làng Vyvodovo, vùng Dnipropetrovsk, sau cuộc tấn công có độ chính xác cao của lực lượng Nga vào thành trì của “quân đoàn nước ngoài”, hơn 80 lính đánh thuê ngoại quốc và 11 đơn vị thiết bị đặc biệt đã bị tiêu diệt.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tình hình chiến sự trong ngày:


Theo Zvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.