Bộ đội Quân khu 5 'vượt lũ, băng sạt lở' mang nhu yếu phẩm đến vùng bị cô lập

GD&TĐ - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân miền núi bị chia cắt do sạt lở trong mưa lũ.

Bộ đội, dân quân tự vệ mang nhu yếu phẩm vượt qua những điểm sạt lở để hỗ trợ Nhân dân.
Bộ đội, dân quân tự vệ mang nhu yếu phẩm vượt qua những điểm sạt lở để hỗ trợ Nhân dân.

Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài dẫn đến một số nơi trên vùng núi phía Tây của Đà Nẵng bị sạt lở. Công tác hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con vùng cô lập được các đơn vị khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, công tác này gặp nhiều khó khăn do giao thông chia cắt.

2100248820676272297.jpg
Đường đi rất khó khăn do giao thông chia cắt.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My, địa bàn đơn vị quản lý hiện có 167 điểm sạt lở đất, 146 điểm sạt lở giao thông (đã khắc phục 45 điểm), 21 điểm sạt lở khu dân cư.

Hơn 1.000 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu được sơ tán, di dời đã an toàn trở về nhà. Toàn địa bàn có 4 người chết, 2 người mất tích, 9 người bị thương; 52 nhà sập hoàn toàn, 1 nhà sập một phần.

Hệ thống điện, viễn thông tại xã Trà Leng và Trà Giáp và một số khu vực thuộc xã Trà Đốc, Trà Tân, Nam Trà My bị hư hỏng chưa thể khắc phục.

Trước nhu cầu cấp thiết của người dân, ngày 31/10, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My phối hợp với Lữ đoàn Công binh 270 tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm đến vùng bị chia cắt.

1099039101726125725.jpg
Vượt qua những điểm sạt lở mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân.

Đơn vị vận chuyển 460 suất quà, gồm: Bánh chưng, bánh mì, nước uống, mì tôm, lương khô, quần áo, thuốc... vượt qua những điểm sạt lở mang đến hỗ trợ người dân các thôn Sông Y, Ngọc Giáp, Ngọc Tú (xã Trà Tân), 6, 7, 9 (xã Trà Đốc);

Đơn vị cũng trao quà của Quân khu 5 và 500kg lương khô, 4 tấn gạo của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tặng đồng bào.

90604215a7ad2af373bc.jpg
Mang nhu yếu phẩm vào hỗ trợ người dân.

Trước đó, tối 30/10, sau khi mực nước lũ tại nhiều khu vực trên địa bàn Đà Nẵng bắt đầu rút dần, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chỉ đạo khẩn cấp lực lượng vũ trang ưu tiên dọn bùn, tiêu độc khử khuẩn tại hai bệnh viện trọng điểm: Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên (xã Nam Phước) và Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn.

Hai bệnh viện này là cơ sở y tế lớn, phục vụ cho hàng chục nghìn người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ.

Sau nhiều ngày nước ngập sâu, toàn bộ khuôn viên, hành lang, các khoa phòng đều phủ lớp bùn dày; nhiều trang thiết bị y tế bị ẩm, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh.

e8b2ffa008188546dc09.jpg
Lực lượng vũ trang tập trung dọn bùn, tiêu độc khử khuẩn.

Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố cùng lực lượng dân quân tự vệ và y bác sĩ tại hai bệnh viện triển khai công tác vệ sinh môi trường, bơm thoát nước, thu dọn bùn đất, phun tiêu độc khử khuẩn toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng.

Nhiều phương tiện cơ giới, máy bơm, hóa chất, vôi bột được huy động ngay trong đêm để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các cơ sở y tế sớm hoạt động bình thường trở lại, phục vụ tốt công tác khám, điều trị cho Nhân dân.

c931fb2d0c9581cbd884.jpg
Bộ đội xuyên đêm hỗ trợ bệnh viện dọn dẹp sau lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng phê duyệt kế hoạch phân công lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cơ động đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng, nhất là những vùng còn ngập cục bộ, nhiều bùn đất hoặc nhà dân, trường học, trụ sở cơ quan bị thiệt hại nặng; phối hợp cùng chính quyền địa phương và Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường, khôi phục đời sống sinh hoạt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ