Ông cho rằng Nga đã lựa chọn các nền tảng BRICS, SCO và Nhóm 20 (G20) làm một phần trong chiến lược hợp tác đa phương của mình.
"Phản ứng lo lắng của một số chính trị gia Canada liên quan đến các giả thuyết được nêu ra tại Mỹ về việc khôi phục G8 là điều đáng ngạc nhiên. Chúng tôi muốn làm rõ vấn đề này để xoa dịu những cảm xúc dường như đã trở nên trầm trọng hơn do Canada giữ chức chủ tịch G7", ông Stepanov tuyên bố.
"Nga không muốn nhắc đến những kinh nghiệm trong quá khứ. Những gì hiện được gọi là G7 là một nền tảng lỗi thời. Thật ngây thơ khi nghĩ rằng nó có bất kỳ ảnh hưởng nào đến thực tế quốc tế mới".
Ông Stepanov nhấn mạnh rằng "trong khuôn khổ hợp tác đa phương, Nga đã đưa ra lựa chọn rõ ràng ủng hộ các cơ chế thực sự cho quản trị toàn cầu".
"Chúng tôi đặc biệt tập trung vào các nền tảng BRICS, SCO và G20", đại sứ Nga lưu ý.
Ông nhắc lại, năm 2014, Nga đã giữ chức chủ tịch G8 và đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tại Sochi. "6 quốc gia phương Tây, cùng Nhật Bản, vì lý do chính trị, đã từ chối tham gia và tuyên bố rút khỏi hiệp hội. Khi đó, hiệp hội đã không còn tồn tại nữa", đại sứ giải thích.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây tuyên bố việc loại Nga khỏi G8 là một sai lầm, một quyết định được đưa ra năm 2014 sau khi Nga sáp nhập Crimea. Ông bày tỏ mong muốn thấy Moscow trở lại hiệp hội.
Nga đã là thành viên của G8 (hoạt động theo định dạng G7 bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Mỹ từ năm 1976) từ năm 1997.
Những phát biểu của ông Trump đã nhanh chóng nhận được phản hồi từ các chính trị gia Canada. Pierre Poilievre - lãnh đạo Đảng Bảo thủ đối lập của Canada và cựu Phó Thủ tướng Chrystia Freeland tuyên bố họ sẽ không cho phép Nga tái gia nhập G7.
Tuy nhiên, Thủ tướng Justin Trudeau vẫn giữ im lặng về vấn đề này cho đến nay.