Bình Thuận: Bắt 1 đối tượng truy nã liên quan đến chuyên án trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ thêm 1 đối tượng liên quan đến chuyên án trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh.

Đối tượng Dương Văn Hiệp.
Đối tượng Dương Văn Hiệp.

Ngày 9/10, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vào khoảng 9h30’ cùng ngày Phòng CSHS Công an tỉnh đã phối hợp Công an TP. Phan Thiết đã tiến hành bắt giữ đối tượng Dương Văn Hiệp (37 tuổi, trú tại thôn Lập Đức, xã Tân lập, huyện Hàm Thuận) theo Quyết định truy nã số 3 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam về tội danh Trộm cắp tài sản.

Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật là chiếc xe máy hiệu Honda Vision được xác định là phương tiện bị mất cách đây 2 ngày tại phường Hưng Long (TP. Phan Thiết).

Đây là một trong số đối tượng bị cơ quan công an ra quyết định truy nã liên quan đến Chuyên án trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh do Công an huyện Hàm Thuận Nam phối hợp cùng Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận vừa triệt phá vào ngày 28/9.

Theo cơ quan chức năng, Dương Văn Hiệp là đối tượng đã có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Cuối năm 2019, để có tiền tiêu xài và chích hút ma tuý, đối tượng tiếp tục lao vào con đường trộm cắp tài sản.

Để việc tiêu thụ tài sản nhanh và thuận lợi trong việc mua ma túy để dùng, Dương Văn Hiệp tham gia vào đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy do đối tượng Nguyễn Tiến Thạch (44 tuổi, trú tại xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam) cầm đầu.

Với thủ đoạn lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của chủ phương tiện, đối tượng Hiệp dùng đoản để phá khóa, sau đó đem bán cho đối tượng Nguyễn Tiến Thạch. Tùy vào hãng xe, Hiệp sẽ bán cho đối tượng Thạch với mức giao động từ 3 đến 5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hiệp khai nhận bằng phương thức, thủ đoạn trên, Hiệp đã trộm cắp và đem bán cho đối tượng Thạch khoảng 8 chiếc xe máy để lấy tiền tiêu xài hoặc đổi lấy ma túy để sử dụng.

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Liên quan đến Chuyên án trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh, đến nay, đã có 9 đối tượng có liên quan, đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Hàm Thuận Nam, 1 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện Bắc Bình, bị bắt giữ. Cơ quan chức năng cũng thu giữ gần 100 phương tiện xe máy các loại.

Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian là lợi dụng đêm tối hoặc sự lơ là, mất cảnh giác của chủ phương tiện, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các loại phương tiện đều bị bọn chúng lấy cắp bằng các dụng cụ phá khóa như vam phá khóa, đoản,...

Tài sản sau khi lấy trộm được, bọn chúng sẽ tráo đổi phụ tùng, thay kết cấu chà số khung, số máy rồi đem rao bán trên mạng xã hội. Do vậy, chủ phương tiện sẽ rất khó nhận diện tài sản bị mất khi các đối tượng rao bán hoặc sử dụng để lưu thông.

Trước đó, như báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, ngày 28/9, Công an huyện Hàm Thuận Nam phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận huy động lực lượng, phương tiện, tiến hành bắt giữ 8 đối tượng gồm: Trần Việt Tiến (28 tuổi), Nguyễn Bình (32 tuổi), Nguyễn Hòa (32 tuổi), Nguyễn Tiến Thắng (32 tuổi), Nguyễn Trung (28 tuổi), Nguyễn Tuấn Thành (29 tuổi) và Nguyễn Tiến Thạch đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Hàm Thuận Nam và Bùi Văn Vương (26 tuổi, trú xã Bình Tân, huyện Bắc Bình).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian là do đối tượng Nguyễn Tiến Thạch chủ mưu, cầm đầu. Để có tiền tiêu xài, các đối tượng đã bàn với nhau đi trộm cắp xe máy mang bán.

Phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng là lợi dụng đêm tối và sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản, từ tháng 5 đến nay các đối tượng đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.

Toàn bộ số xe máy trộm cắp được, các đối tượng đều bán lại cho Nguyễn Tiến Thạch, sau đó đối tượng đã tráo đổi phụ tùng, thay kết cấu, chà xóa số khung, số máy của xe rồi đăng, rao bán trên trang mạng xã hội Facebook.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.