Hai đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

GD&TĐ - Cơ quan chức năng vừa tiến hành bắt giữ 2 đối tượng có hành vi thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trong đó chủ yếu là trộm cắp xe máy.

Đối tượng Đặng Quốc Thái (phải) và Nguyễn Tấn Đạt tại cơ quan chức năng.
Đối tượng Đặng Quốc Thái (phải) và Nguyễn Tấn Đạt tại cơ quan chức năng.

Tiếp tục thực hiện Chuyên án đấu tranh tội phạm "Trộm cắp tài sản" trên địa bàn TP. Vũng Tàu, sau khi khởi tố bắt tạm giam đối tượng Phan Hoàng Anh Vũ - kẻ đã thực hiện gần 10 vụ trộm cắp tại các khu nhà biệt thự vào ngày 10/5.

Đến ngày 16/5, Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp trong Chuyên án là Đặng Quốc Thái (24 tuổi, sống lang thang) và Nguyễn Tấn Đạt (39 tuổi, trú tại Hưng Yên).

Đây là 2 đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, huyện Châu Đức...

Sau một thời gian sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác định đối tượng phạm tội, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP. Vũng Tàu đã triển khai lực lượng truy tìm và bắt giữ các đối tượng trên.

Tại cơ quan chức năng, Đặng Quốc Thái khai nhận đã cùng đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ngà (17 tuổi, trú tại phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Vũng Tàu. (trước đó, đối tượng Ngà đã bị Công an TP. Vũng Tàu khởi tố, bắt tạm giam từ tháng 3/2021).

Một trong những vụ điển hình mà Thái và Ngà cùng nhau thực hiện là vào ngày 23/2, tại phường Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu). Để có tiền mua ma túy sử dụng, tiêu sài, vào thời điểm nói trên Thái và Ngà dùng xe máy chạy lòng vòng trong khu vực phường Thắng Nhất tìm cơ hội trộm cắp.

Khi đi đến đường Lê Thánh Tông, phát hiện trước nhà số 75A có dựng 1 chiếc SH Mode, không người trông coi, Thái dừng xe máy phía ngoài để Ngà ngồi cảnh giới rồi đi bộ vào tiếp cận chiếc SH Mode, dùng dụng cụ bẻ khóa, dắt trộm chiếc xe ra ngoài, sau đó nổ máy và cùng Ngà tẩu thoát.

Chiếc xe trộm cắp được, 2đối tượng này mang lên giấu ở bụi cỏ trên núi Vi Ba, ngày hôm sau thái mang xe đi bán rồi về chia cho Ngà 2 triệu đồng và 1 gói ma túy.

Ngoài ra, đối tượng Thái còn khai nhận đã cùng với đối tượng Nguyễn Tấn Đạt thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy và trộm cắp nhà dân trên nhiều địa bàn khác nhau thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bước đầu Công an TP. Vũng Tàu đã xác định được bị hại của 11 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 8 vụ trộm cắp xe máy. Đồng thời cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân của 11 vụ trộm cắp khác do Thái cùng đồng bọn thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.