Bắt giữ đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

GD&TĐ - Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp xe máy, chưa kịp mang tang vật đi tiêu thụ thì đối tượng bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hà bị cơ quan chức năng bắt giữ sau khi thực hiện hành vi trộm cắp xe máy. Ảnh: Công an Hà Nội.
Đối tượng Nguyễn Thanh Hà bị cơ quan chức năng bắt giữ sau khi thực hiện hành vi trộm cắp xe máy. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 2/5, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Hà (SN 1987, trú tại ngõ 102 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Khoảng 12h15" ngày 19/4, Hà bắt xe bus từ nhà đến Học viện Nông nghiệp Việt Nam (địa chỉ tại Trâu Quỳ, Gia Lâm) để lấy xe máy Honda Dream, gửi ở nhà xe của Học viện.

Sau đó, đối tượng đi xung quanh khu vực Học viện tìm kiếm sơ hở của sinh viên để trộm cắp tài sản.

Khi đi đến Khoa Thú y, Hà phát hiện 1 chiếc xe máy Honda Airblade, không có người trông giữ, nên đã dùng dụng cụ phá được khóa cổ và khóa điện của chiếc xe.

Tiếp đó, đối tượng Hà cất chiếc Honda Dream của mình và quay lại lấy chiếc xe Honda Airblade trên thì bị tổ công tác của Công an thị trấn Trâu Quỳ phát hiện và bắt giữ.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe máy khác tại khu vực Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Hiện, Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.