Bắc Giang: Liên tiếp bắt giữ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

GD&TĐ - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy khiến người dân rất hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh (trái) và Lê Văn Thanh bị bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Văn Minh (trái) và Lê Văn Thanh bị bắt giữ.

Theo đó, khoảng từ đầu tháng 7/2021, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) liên tiếp nhận được trình báo của quần chúng nhân dân trên địa bàn về việc xảy ra các vụ trộm cắp xe máy.

Tiếp nhận trình báo, lực lượng Công an huyện Hiệp Hòa đã dựng lên được phương thức, thủ đoạn và chân dung các đối tượng.

Theo đó, các vụ trộm đều có cùng phương thức, thủ đoạn là 2 đối tượng đi trên 1 xe máy trên các trục đường để quan sát, mục tiêu là những chiếc xe máy mà người dân để ở các vị trí sơ hở, không có người trông coi như trước cửa nhà, lề đường...

Khi đã xác định được “mục tiêu”, 1 đối tượng sẽ xuống xe sử dụng vam phá khóa, sau đó nhanh chóng lấy xe tẩu thoát. Đối tượng còn lại đỗ xe gần đó có nhiệm vụ cảnh giới nếu bị phát hiện sẽ đón đồng bọn bỏ chạy.

Nhận định đây là nhóm đối tượng chuyên nghiệp, hoạt động liều lĩnh, Công an huyện Hiệp Hòa đã xác lập chuyên án truy xét, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ.

Khoảng 15h ngày 15/7, khi xác định được các đối tượng trên đã xuất hiện tại địa bàn, Công an huyện Hiệp Hòa đã huy động lực lượng mật phục, sau đó bắt quả tang 2 đối tượng đang trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave Anpha của ông Nguyễn Văn Dần (SN 1962, trú tại thôn Lạc Yên 2, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa) khi ông Dần dựng xe tại lề đường Tỉnh lộ 288 (thuộc địa phận thôn Lạc Yên 2, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa).

Sau khi bị phát hiện, 2 đối tượng rất manh động, tìm cách tẩu thoát bằng việc chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, cản trở lực lượng truy đuổi nhưng 1 đối tượng vẫn bị bắt giữ sau đó.

Danh tính đối tượng được xác định là Lê Văn Thanh (SN 1991, trú tại thôn Kim Trung, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Tang vật thu giữ là chiếc xe máy các đối tượng vừa trộm cắp; tay công và 3 mũi vam, phá khóa.

Quá trình đấu tranh mở rộng Thanh khai nhận từ đầu tháng 7 đến nay, đối tượng đã cùng Nguyễn Văn Sơn (SN 2002, trú tại thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) thực hiện liên tiếp 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.

Tiếp đó, khoảng 9h ngày 17/7, Công an xã Xuân Cẩm (huyện Hiệp Hòa) cùng nhân dân thôn Xuân Biều (xã Xuân Cẩm) đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1994, trú tại thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đang có hành vi trộm cắp xe máy.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Văn Minh khai nhận ngày 17/7, Minh cùng đối tượng tên Tùng (trú tại xã Thanh Xuyên, Thái Nguyên) rủ nhau sang huyện Hiệp Hòa tìm tài sản sơ hở để trộm cắp.

Các đối tượng di chuyển trên xe máy đi qua đường cầu Vát để sang huyện Hiệp Hòa sau đó đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường lớn rồi rẽ vào đường đê của xã Xuân Cẩm.

Khi đi đến đoạn đường đê thuộc thôn Xuân Biều, Tùng nhìn thấy trong sân nhà anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1975) có để 1 chiếc xe máy Honda Wave Anpha màu trắng mang BKS: 98D1-780.98 ở sân, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa.

Quan sát thấy nhà không có ai, Tùng dừng xe, bảo Minh vào nhà trộm cắp xe còn mình đứng ngoài cảnh giới. Minh một mình xuống xe, lén lút tiến đến chỗ chiếc xe máy đang để trong sân nhà anh Thanh và dắt xe ra cổng.

Lúc này, con gái anh Thanh đã phát hiện hành vi của đối tượng nên đã hô hoán mọi người đuổi theo khống chế, bắt giữ Minh còn Tùng thì đã phóng xe tẩu thoát được.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa đã thu giữ được chiếc xe. Tiến hành đấu tranh mở rộng, Minh khai nhận ngoài vụ trộm bị bắt quả tang, trong thời gian từ cuối tháng 6/2021 đến nay còn gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.

Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ các vụ án.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ