Bị bỏ rơi
Theo tờ National Interest, những hệ thống phòng không này rất hữu ích cho Ukraine, nhưng Mỹ có nhiều lợi ích trực tiếp hơn ở những nơi khác trên thế giới - đặc biệt là ở Trung Đông, nơi quân đội Mỹ hiện diện trực tiếp.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phàn nàn trong một cuộc phỏng vấn với ABC rằng Mỹ đã chuyển 20.000 tên lửa phòng không tới Trung Đông thay vì chuyển đến Kiev khiến nước này đối mặt với nguy hiểm từ các cuộc tấn công của Nga.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth nói với Fox News rằng Mỹ đã tái triển khai một số hệ thống phòng không vốn dành cho Ukraine đến Trung Đông.
Ông Hegseth cũng nhấn mạnh rằng Mỹ đang theo dõi tình hình leo thang ở Trung Đông theo thời gian thực và sẵn sàng đảm bảo an toàn cho quân đội của mình trong khu vực.
Mỹ đang tái triển khai lực lượng quân sự của mình đến Trung Đông sau các cuộc không kích của Israel vào Iran trong bối cảnh lo ngại về một cuộc tấn công trả đũa có thể xảy ra từ Tehran, Associated Press đưa tin hôm 13 tháng 6.
Tàu khu trục USS Thomas Hudner được cho là đang hướng đến phía đông Địa Trung Hải. Một tàu khác đã được lệnh sẵn sàng triển khai nếu Nhà Trắng yêu cầu.
Chiến thuật tân bảo thủ
Mỹ đang thực hiện cùng một chiến thuật tân bảo thủ cũ - giờ nhắm vào Iran. Kết quả sẽ ra sao?
"Đây là chương trình nghị sự của phe tân bảo thủ, chứ không phải chương trình nghị sự hòa bình", Trung tá Karen Kwiatkowski, cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, nói.
Khi cỗ máy chiến tranh của Israel leo thang ở Gaza và tấn công Iran với sự hỗ trợ của Mỹ, ảo tưởng về sự trung lập sụp đổ. Cơ sở của Tổng thống Trump có thể thấy rằng việc ông được gắn mác "người gìn giữ hòa bình" là điều không thể đối với cuộc chiến ủy nhiệm đang diễn ra này.
Bởi Mỹ đã ở trong tình trạng chiến tranh với Iran — giống như ở Ukraine, đây là một cuộc chiến ủy nhiệm. Các cuộc tấn công của Israel không thể diễn ra nếu không có sự tiếp nhiên liệu, thông tin tình báo và bom đạn của Mỹ.
Kết quả là gì?
"Hoàn toàn xóa bỏ mọi uy tín mà ông Donald Trump và chính quyền của ông có được liên quan đến hòa bình và thỏa thuận", bà Karen Kwiatkowski, cho biết.
Giống như ở Ukraine, không có lời tuyên chiến nào từ phía Mỹ, chỉ có thêm vũ khí cho Israel và lệnh trừng phạt đối với Iran.
Những yếu tố khó lường chính là cú sốc năng lượng toàn cầu và liệu các quốc gia khác có nắm bắt thời cơ để đối đầu với Israel về những hành vi vi phạm khu vực liên tục của nước này hay không.
Thế còn tuyên bố của Israel về quyền cai quản bầu trời Iran thì sao? Theo Kwiatkowski, đó chỉ là quan hệ công chúng tốt chứ không phải là hiện thực:
Bởi Houthi đã tạm thời đóng cửa Sân bay Ben Gurion của Israel bằng các cuộc tấn công, trong khi cảng Eilat bị phá sản do các cuộc không kích.
"Israel có thể đã tự tạo ra cho mình một lời tiên tri tự ứng nghiệm về một cuộc chiến tranh hiện sinh, một cậu bé chăn cừu cho đến một ngày con sói thực sự xuất hiện, và không ai tin điều đó, và không ai cứu lấy đất nước dối trá này", bà kết luận.