Bình Phước phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  UBND Thị xã Chơn Thành (Bình Phước) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cộng đồng dân tộc thiểu số.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số (Ảnh: Tuấn Anh)
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số (Ảnh: Tuấn Anh)

UBND thị xã Chơn Thành vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cho các cán bộ, công chức và đồng bào dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn xã Nha Bích và Quang Minh.

Là một xã công nghiệp mới đầy tiềm năng, trên địa bàn Thị xã Chơn Thành hiện nay có khoảng 15 dân tộc thiểu số (DTTS) cùng nhau sinh sống. Cộng đồng DTTS chủ yếu định cư ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội đang từng bước phát triển, song khả năng tiếp cận thông tin còn hạn chế, trình độ dân trí chưa cao.

Qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, chính quyền Thị xã Chơn Thành mong muốn xây dựng môi trường văn hóa cơ sở tiên tiến, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững; củng cố niềm tin của các cộng đồng dân tộc với Đảng và Nhà nước; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, sống và làm việc pháp luật; tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Tại hội nghị, các báo cáo viên pháp luật địa phương đã phổ biến một số nội dung về chỉ thị, văn bản chính sách, Nghị quyết của Trung ương có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển giáo dục và đào tạo; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Bên cạnh đó, người dân cũng được phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hộ tịch, Luật Trẻ em và các văn bản, chính sách liên quan.

Ngoài ra, chính quyền cũng vận động đồng bào dân tộc thiểu số tăng gia sản xuất, tham gia phát triển kinh tế gia đình, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; đồng thời cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, cẩn trọng trước những đối tượng lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đang sinh sống và làm việc trên địa xã Nha Bích, anh Lâm Thanh Tú - một người dân tộc Khmer cho biết, Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng với người dân địa phương nói chung cũng như đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Nhờ có hoạt động tuyên truyền, người dân hiểu rõ hơn về các điều luật, chính sách, văn bản, quy định của Nhà nước.

“Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương rất quan tâm đối với người đồng bào. Các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được tổ chức thường niên. Đồng thời, nhiều hoạt động an sinh xã hội như xây nhà tình thương, hỗ trợ vay vốn, tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, xóa đói giảm nghèo cũng được tích cực triển khai.”, chị Lâm Thị Mỹ Tiên – Chủ tịch Hội LHPN Thị xã Chơn Thành chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.