Bình Dương có thể xét nghiệm Covid-19 hơn 100.000 mẫu/ngày

GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Bình Dương đã thực hiện xã hội hóa xét nghiệm nhằm nâng cao năng lực xét nghiệm lên hơn 100.000 mẫu/ngày; thành lập 200 đội lấy mẫu cơ động...

Tổ chức lấy mẫu gộp tầm soát cộng đồng và xét nghiệm diện rộng sàng lọc Covid-19 người dân khu phố Khánh Thạnh và Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên​. Nguồn: Binhduong.gov.vn.
Tổ chức lấy mẫu gộp tầm soát cộng đồng và xét nghiệm diện rộng sàng lọc Covid-19 người dân khu phố Khánh Thạnh và Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên​. Nguồn: Binhduong.gov.vn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Bình Dương đã chuẩn bị 34 cơ sở cách ly tập trung với 10.000 giường sẵn sàng tiếp nhận cách ly ngay và thực tế đang cách ly tập trung cho hơn 3.000 trường hợp F1; đang mở rộng thêm 20.000 giường, nâng tổng số lên 30.000 giường khi có nhu cầu.

Hiện tại, năng suất xét nghiệm trên 5.000 mẫu đơn hoặc 50.000 mẫu gộp/1 ngày.

Tỉnh cũng thực hiện xã hội hóa xét nghiệm nhằm nâng cao năng lực xét nghiệm lên hơn 100.000 mẫu/ngày; thành lập 200 đội lấy mẫu cơ động, đảm bảo lấy mẫu nhanh trên diện rộng; trang bị các test kháng nguyên nhanh cho tất cả cơ sở khám, chữa bệnh.

Về công tác điều trị, số giường điều trị bệnh trong tỉnh đáp ứng điều trị được 600 người.

Tỉnh đã thành lập mới Khu điều trị tại thị xã Tân Uyên trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh với quy mô 200 giường và dự kiến mở rộng một số khu lên quy mô 1.000 giường.

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tỉnh Bình Dương bắt đầu lấy 4.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người dân 2 khu phố Khánh Thạnh và Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên. Nguồn: Báo Bình Dương.

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tỉnh Bình Dương bắt đầu lấy 4.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người dân 2 khu phố Khánh Thạnh và Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên. Nguồn: Báo Bình Dương.

Tỉnh đã tổ chức được 03 đợt tiêm vắc xin cho 43.432 người, trong đó, đã tiêm 1 mũi là 41.343 người, 2 mũi là 2.090 người thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên.

Theo ngành y tế, hiện năng lực tiêm vắc xin tối đa là 18.000 liều/ngày. Toàn tỉnh có 105 cơ sở tiêm chủng công lập, 46 cơ sở y tế tư nhân đủ điều kiện tiêm chủng.

Các cơ sở tiêm chủng này đều được tập huấn và có kinh nghiệm trong việc tổ chức tiêm chủng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.