Bình Dương: 26 trường hợp nghi mắc Covid-19 liên quan chuỗi ca bệnh Công ty Wanek

GD&TĐ - Sáng 30/6, Trạm Y tế phường Hòa Lợi nhận thông tin từ Khoa kiểm soát dịch bệnh TX Bến Cát về 26 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tại phường Hoà Lợi, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo ngành y tế, tất cả các trường hợp này đều làm việc tại Công ty TNHH Wanek2, TX Tân Uyên hiện đang cư trú trên địa bàn phường Hòa Hợi, TX Bến Cát. 

Qua điều tra, xác minh dịch tễ 26 trường hợp mắc Covid-19 tại phường Hòa Lợi xác định được 21 trường hợp F0, nguồn lây tại Công ty Wanek2 tại TX Tân Uyên.

Ngành y tế truy vết xác định được 50 trường hợp F1; lấy mẫu 227 trường hợp, trong đó có 25 mẫu gộp cho 180 trường hợp F2.

Phong tỏa một khu nhà trọ ở phường Tân Định, TX Bến Cát là nơi cư trú của ca F0 liên quan chuỗi ca bệnh tại Công ty Wanek. Nguồn: Báo Bình Dương.

Phong tỏa một khu nhà trọ ở phường Tân Định, TX Bến Cát là nơi cư trú của ca F0 liên quan chuỗi ca bệnh tại Công ty Wanek. Nguồn: Báo Bình Dương.

TX Bến Cát đã đưa các trường hợp F1 về khu cách ly tập trung của Trung tâm y tế TX Bến Cát  đã lấy mẫu xét nghiệm tại địa phương 50 mẫu đơn.

Đồng thời tiến hành lập danh sách 180 trường hợp F2 đã xác định được giao cho  phường Hòa Lợi quản lý cách ly tại nhà. 

TX Bến Cát đã tiến hành phong toả, cách ly y tế tạm thời 20 địa điểm có yếu tố dịch tễ của các ca bệnh.

Cùng với đó, khẩn trương tiến hành phun khử khuẩn các khu vực nhà trọ và xung quanh bằng Cloramin B và tiếp tục điều tra, xác minh thêm các trường hợp F1, F2 tiếp xúc gần với các ca bệnh. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.