Biến thể Delta làm tăng 84% ca mắc Covid-19 ở trẻ em tại Mỹ, số ca ở Israel cao chưa từng có

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 202.926.885 ca mắc Covid-19, gồm 564.313 ca mới. Số ca tử vong là 4.298.636 ca, gồm 8.895 ca mới.

Xét nghiệm Covid-19 ở Australia.
Xét nghiệm Covid-19 ở Australia.

Tại Mỹ, biến thể Delta gây ra sự gia tăng 84% số ca mắc Covid-19 ở trẻ em khi các bệnh viện tại Texas, Florida và Missouri cảnh báo rằng họ đang ở mức quá tải khi Mỹ chứng kiến 100.000 trường hợp hàng ngày và gần 500 trường hợp tử vong trong thời gian trung bình 7 ngày.

Trong khi đó tỷ lệ tử vong mới hàng ngày trung bình trong 7 ngày gần như tăng gấp 2 trong 2 tuần qua từ 270 lên 500 một ngày vào 6/8.

Israel đang trải qua một loạt số ca mắc Covid-19 vài tháng sau khi được ca ngợi đã thành công về tiêm chủng. Sau gần 4 tháng với số ca mắc thấp nhất, hiện nay số người nhiễm Covid-19 ở Israel lại tăng lên hàng nghìn, đạt mức chưa từng thấy kể từ đầu tháng 3.

Gần 60% dân số cả nước Israel đã được tiêm chủng đầy đủ. Trong khi đó, một tỷ lệ lớn người cao tuổi và dễ bị tổn thương nhất cũng đã được tiêm. Việc này đã giúp số ca tử vong vì Covid-19 tương đối ổn định dù số ca mắc tăng lên.

Hiện chính phủ Israel cảnh báo không ôm hôn nhau và kêu gọi người cao tuổi tiêm nhắc lại lần 3 để phòng bệnh tiến triển nặng.

Australia báo cáo kỷ lục về số ca mắc hàng ngày trong năm nay khi biến thể Delta tiếp tục lây lan tại các bang đông dân nhất như New South Wales, Victoria và Queensland. Điều này khiến nhà chức trách buộc 15 triệu người tại 3 bang trên phải nằm trong khu vực phong tỏa nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, Australia báo cáo số ca tử vong mới là 5 – cao nhất trong năm nay. Australia hiện có 36.051 ca, gồm 363 ca mới và tổng số ca tử vong là 939.

Ấn Độ đã phê chuẩn vắc xin 1 mũi Johnson and Johnson để sử dụng khẩn cấp nhằm tăng cường chiến dịch tiêm chủng khi lo ngại một làn sóng lây nhiễm mới.

Bộ trưởng Y tế Mansukh Mandaviya cho biết việc phê duyệt trên sẽ thúc đẩy cuộc chiến chống lại đại dịch ở Ấn Độ - nơi có ít nhất 200.000 người đã chết vì Covid-19 kéo dài 2 tháng, tính đến giữa tháng 6.

Hiện quốc gia 1,3 tỷ dân này đã tiêm cho 500 triệu liều vắc xin nhưng chỉ 8% dân số đã tiêm đủ 2 mũi. Ấn Độ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ 2 sau Mỹ với 32 triệu ca mắc và 427.000 ca tử vong. Các chuyên gia cho biết con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.
Minh họa/INT.

Khi giới trẻ tìm về phim lịch sử

GD&TĐ - Tiếp làn sóng ủng hộ phim 'Đào, phở và piano'(Đạo diễn Phi Tiến Sơn), một bộ phận khán giả trẻ quay trở lại tìm kiếm những bộ phim lịch sử, cách mạng.