Bệnh viện Sri Lanka quá tải bệnh nhân Covid-19, Argentina nới lỏng hạn chế chống dịch

GD&TĐ - Theo Worldometer, số ca mắc Covid-19 toàn cầu hiện là 202.353.111, gồm 690.331 ca mới. Số ca tử vong là 4.289.598 ca, gồm 10.101 ca mới.

Italy yêu cầu người vào quán bar phải có bằng chứng về tiêm chủng Covid-19.
Italy yêu cầu người vào quán bar phải có bằng chứng về tiêm chủng Covid-19.

Các cố vấn khoa học của chính phủ Anh cảnh báo những người đã được tiêm chủng mà vẫn bị nhiễm Covid-19 có vẻ như đang lây cho người khác với số lượng cao nhiều hơn so với dự kiến. Nhóm cố vấn khoa học về các trường hợp khẩn cấp (Sage) đã nêu lo ngại việc tiêm chủng chặn biến thể Delta kém hiệu quả hơn so với việc ngăn chặn sự lây truyền của Alpha và các chủng khác trước đó. Biến thể Delta hiện chiếm hầu hết các ca mắc Covid-19 ở Anh.

Trước đó 1 tuần, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) nói rằng những người được tiêm chủng có thể dễ lây lan như người chưa được tiêm chủng.

Tại Sri Lanka, nhà chức trách đã thắt chặt hạn chế đối với Covid-19 vào hôm qua khi có báo cáo về số ca tử vong khi đang phải chờ được vào các bệnh viện đang quá tải. Chính quyền cho biết các nghi lễ cấp nhà nước và các cuộc tụ họp công cộng bị cấm cho đến ngày 1/9 vì đại dịch đang ngày càng trầm trọng.

Mỗi ngày Sri Lanka có thêm trung bình 2.500 ca mắc và 80 ca tử vong. Nước này đã ghi nhận tổng cộng 4.817 ca tử vong vì Covid-19 và gần 325.000 ca nhiễm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số thực sự cao hơn nhiều.

Tại Nhật Bản, giới truyền thông đưa tin nước này đã cán mốc 1 triệu ca mắc Covid-19 vào hôm qua (gồm 15.645 ca mới) khi các ca nhiễm gia tăng ở thủ đô Tokyo và các khu vực thành thị khác. Nhật Bản cũng đang phải vật lộn với tốc độ lây lan chưa từng có của biến thể Delta.

Tuy số ca mắc tăng lên nhưng Nhật Bản vẫn có số ca thấp nhất trong nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất, chưa bằng 1/10 của Mỹ và bằng 1/5 ca nhiễm ở Đức.

Số ca mắc mới ở thủ đô Tokyo đã tăng lên 144.000 kể từ khi Olympic Tokyo bắt đầu từ 23/7. Thủ tướng Yoshihide Suga nhắc lại rằng ông không nghĩ rằng việc tổ chức Olympic góp phần làm gia tăng dịch bệnh.

Italy đã đưa ra các hạn chế Covid-19 mới nghiêm ngặt vào hôm qua, yêu cầu bất kỳ ai muốn vào bên trong quán bar, nhà hàng hoặc tụ điểm du lịch phải có bằng chứng về việc tiêm phòng. Quy định này áp dụng cho người từ 12 tuổi trở lên vì trẻ em dưới 12 tuổi không đủ điều kiện tiêm vắc xin ở Italy.

Tại Argentina, số ca mắc Covid-19 mới và tử vong đã giảm xuống nên chính phủ sẽ nới lỏng một số hạn chế mặc dù số ca mắc đã tăng lên 5 triệu và số ca tử vong là 107.000 ca. Theo đó, số người được gặp gỡ nhau sẽ tăng lên, mở lại các trường học và tăng số người được phép nhập cảnh từ 1.000 lên 1.700.

Việc tiêm chủng vắc xin ở Argentina đã tăng lên trong những ngày gần đây sau một đợt lây nhiễm mạnh vào tháng trước.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ