TPHCM: Bắt nhiều người tạt sơn, mắm tôm vào quán phở

GD&TĐ - Chiều 5/7, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM họp báo công bố thông tin đã bắt nhiều người vì có liên quan đến vụ tạt sơn, mắm tôm quán phở nổi tiếng ở Sài Gòn.

Trưởng phòng PC02 Thượng tá Nguyễn Đăng Nam thông tin với báo chí. Ảnh: T.H
Trưởng phòng PC02 Thượng tá Nguyễn Đăng Nam thông tin với báo chí. Ảnh: T.H

“Khi nhận được thông tin về việc Phở Hoà (260C Pasteur, phường 8, quận 3) bị ném chất bẩn gây mất trật tự cộng đồng và làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt du khách, tôi đã chỉ đạo tập trung truy tìm người liên quan và người trực tiếp để xảy ra vụ việc này là Trần Anh Tuấn, tên thường gọi là Phương (43 tuổi), ngụ phường 8, quận 3, là em rể chủ quán để điều tra và làm rõ sự việc”, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự cho biết.

Sau khi làm việc với Trần Anh Tuấn, cơ quan điều tra thu thập được nhiều thông tin, như hành vi làm giấy tờ giả và có dấu hiệu lừa đảo. Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của Tuấn và đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến nhiều siêu xe mà Tuấn đã cầm cố, mua bán thời gian qua.

Công an đã ra lệnh bắt giữ Phạm Phong Phú (47 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Khương Đình Đồng (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Phạm Thành Đô (41 tuổi, ngụ Tân Bình), Nguyễn Xuân Tùng (28 tuổi, quê Hải Phòng), Lê Văn Công (27 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo ông Nam, các đối tượng liên quan đến một công ty thu hồi nợ và bước đầu cho thấy công ty này hoạt động không đúng theo đăng ký, sử dụng người xăm trổ đi đòi nợ không có trong danh sách công ty, nhắm đến người thân của con nợ để đòi…

Công an cũng đang củng cố về các hành vi khác liên quan như làm giả giấy tờ, buôn lậu, lừa đảo, hủy hoại tài sản... Theo cảnh sát, những đối tượng này chính là nghi phạm tham gia “khủng bố” tạt sơn, mắm tôm và chất bẩn vào quán Phở Hòa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.