Hai đối tượng tạt sơn quán cà phê đòi nợ thuê 700 triệu đồng

GD&TĐ - Khi được “thân chủ” nhờ đòi hộ số tiền 700 triệu đồng đã cho vay trước đó, Hiếu rủ Nam Anh 2 lần tạt sơn quán cà phê của người vay hòng gây sức ép để “con nợ” phải trả tiền.

Ngày 21/11, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Hà Đông đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc 2 đối tượng có hành vi tạt sơn vào 1 quán cà phê trên địa bàn quận.

Danh tính 2 đối tượng được cơ quan chức năng xác định là Đỗ Chí Hiếu (SN 1982, trú tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Quách Nam Anh (SN 1995, trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hai đối tượng Đỗ Chí Hiếu (phải) và Quách Nam Anh tại cơ quan điều tra.
Hai đối tượng Đỗ Chí Hiếu (phải) và Quách Nam Anh tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, do cùng làm nghề xây dựng nên anh L.T.L. (SN 1972, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) có quen với anh Đ.V.T. (SN 1975, cư trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông) từ khoảng năm 2017.

Trong thời gian quen nhau, anh L.T.L. đã cho anh Đ.V.T. vay số tiền 700 triệu đồng. Anh L. nhiều lần yêu cầu anh T. hoàn trả lại số tiền đã vay trước đó nhưng anh này chỉ hứa hẹn mà chưa trả tiền.

Gần đây, do đang cần tiền nhưng anh T. vẫn chưa trả tiền nên anh L. đã gọi điện thoại cho Đỗ Chí Hiếu để nhờ Hiếu đòi nợ. 

Ngày 10/11, Hiếu mua 3 hộp sơn chống rỉ và rủ Quách Nam Anh cùng đi hất sơn vào quán cà phê của anh T. (có địa chỉ tại phường Phú Lãm, Hà Đông). Tối ngày 13/11, 2 đối tượng tiếp tục hất 5 hộp sơn vào quán cà phê.

Quán cà phê bị 2 đối tượng tạt sơn.
Quán cà phê bị 2 đối tượng tạt sơn.

Ngày 11/11, anh Đ.V.T. đã đến Công an phường Phú Lãm trình báo sự việc. Nhận được tin báo, Công an phường Phú Lãm đã tổ chức lực lượng mật phục, xác minh truy xét đối tượng.

Đến ngày 14/11, cơ quan chức năng bắt được Đỗ Chí Hiếu và Quách Nam Anh. Tại cơ quan công an, Đỗ Chí Hiếu và Quách Nam Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Công an phường Phú Lãm đã bàn giao toàn bộ hồ sơ đến Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Hà Đông để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.