Bí thư, chủ tịch xã bị cách chức vì buông lỏng quản lý đất đai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đã ký 4 quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiện Kế và 3 lãnh đạo xã này.

Hàng loạt nhà trọ xây dựng trên đất có nguồn gốc từ Nông trường Tam Đảo.
Hàng loạt nhà trọ xây dựng trên đất có nguồn gốc từ Nông trường Tam Đảo.

Buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu sát sao trong việc ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai khiến Bí thư và Chủ tịch UBND xã Thiện Kế (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bị cách chức.

Hàng loạt lãnh đạo xã bị kỷ luật

Ngày 7/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đã ký 4 quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiện Kế và 3 lãnh đạo xã này. Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Thi hành kỷ luật đối với ông Đào Trọng Tuấn bằng hình thức cách chức ủy viên BCH Đảng bộ xã, Ủy viên Ban Thường vụ xã, Bí thư Đảng ủy xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Đào Trọng Thành bị cách chức ủy viên BCH Đảng bộ xã, Ủy viên Ban Thường vụ xã, Phó Bí thư Đảng ủy xã (trước đó, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên đã ký quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã đối với ông Thành). Ông Đỗ Hoàng Hà – Phó Chủ tịch UBND xã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Trước khi ban hành các quyết định thi hành kỷ luật trên, ngày 22/11, ông Nguyễn Minh Trung – Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên đã ký thông báo Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng đất đai.

Trong công tác tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng đất đai, kết luận nêu rõ: Đảng ủy xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu sát sao, thiếu đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với UBND xã thực hiện quản lý, sử dụng, ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, còn để xảy ra khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã không lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm; không lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã thực hiện việc thu hồi đất công ích (đất 5%) của 167 hộ gia đình được giao từ năm 1993…

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy chưa sát sao, để UBND xã ký 5 hợp đồng cho 5 hộ gia đình đối với 4 hồ thủy lợi, ký 19 hợp đồng giao khoán thầu cho các hộ gia đình thuê đất nông nghiệp do Công ty VinEco Tam Đảo bàn giao địa phương khi chưa được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất…

“Những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 có phần trách nhiệm của các đồng chí: Đào Trọng Tuấn - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đào Trọng Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Đỗ Hoàng Hà - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND xã và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 được giao nhiệm vụ theo quy chế làm việc, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật” - Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên nhận định.

Chủ động chuyển cơ quan cảnh sát điều tra

Tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, từ đầu năm 2022 đến nay, người dân đã nhiều lần gửi đơn tố cáo sai phạm của ông Đào Trọng Tuấn (Bí thư Đảng ủy xã vừa bị cách chức) đến cơ quan chức năng. Hiện nay, UBKT Huyện ủy Bình Xuyên đang thụ lý giải quyết các nội dung tố cáo này. Mới đây, người dân tiếp tục phản ánh đến cơ quan báo chí về dấu hiệu thiếu minh bạch trong việc bán thanh lý tài sản khi sửa chữa trụ sở UBND xã này.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm trong quản lý đất đai tại xã Thiện Kế đã nêu ở trên, ngày 16/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước đã có văn bản hỏa tốc gửi các sở, ngành: Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra, Tư pháp; Công an tỉnh và Huyện ủy, UBND các huyện Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo về việc xử lý vi phạm đất đai trên diện tích đất có nguồn gốc Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp Wineco Tam Đảo bàn giao.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo, tất cả các trường hợp sử dụng đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sử dụng đất có nguồn gốc do Công ty Wineco Tam Đảo bàn giao mà chuyển nhượng, thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất; lấn đất, chiếm đất, hủy hoại đất, không sử dụng đất đúng mục đích... thuộc hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc cơ quan, tổ chức, cá nhân xác nhận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc Công ty Wineco Tam Đảo bàn giao cho địa phương là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần phải xem xét xử lý theo quy định.

Văn bản của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo và các sở, ngành liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức xử lý các vi phạm đất đai, buộc các trường hợp chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích phải tháo dỡ công trình vi phạm đồng thời thu hồi và quản lý những diện tích đất bị lấn, bị chiếm, chuyển nhượng trái pháp luật… Trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý hình sự chủ động chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.