Vĩnh Phúc: 4 lãnh đạo Sở Tư pháp bị kỷ luật 'nặng'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 4 lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc gồm Giám đốc và 3 Phó Giám đốc vừa bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành quyết định kỷ luật vì những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 diễn ra trước đó. Ảnh: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 diễn ra trước đó. Ảnh: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

Theo nguồn tin riêng của Báo GD&TĐ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Sở Tư pháp.

“Ông Nguyễn Văn Bắc đã vi phạm, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra khuyết điểm, vi phạm công tác chuyên môn nghiệp vụ và vi phạm nghiêm trọng công tác quản lý tài chính ngân sách. Sau khi có quyết định kỷ luật về mặt Đảng, ông Bắc còn bị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cách chức Giám đốc Sở”- nguồn tin cho biết thêm.

Bên cạnh việc thi hành kỷ luật Giám đốc Sở Tư pháp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng với 2 Phó Giám đốc Sở là ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Kim Thị Ánh. Ông Tuấn Anh và bà Ánh còn bị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định buộc thôi việc.

Ngoài ra, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thống nhất biểu quyết với hình thức cảnh cáo đối với ông Hà Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Được biết, ông Nguyễn Văn Bắc giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc từ tháng 6/2018. Trước khi bị kỷ luật, ông Bắc bị người cùng cơ quan tố cáo sai phạm. Sau đó, UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vào cuộc xác minh, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ