Vĩnh Phúc kỷ luật một loạt cán bộ vì vi phạm đất đai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vi phạm nghiêm trọng trong việc quản lý đất đai, một loạt lãnh đạo xã Thiện Kế (Vĩnh Phúc) vừa bị lãnh đạo huyện quyết định kỷ luật.

Một trong số rất nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Thiện Kế.
Một trong số rất nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Thiện Kế.

“Đất mặn”

Ngày 6/10, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ký QĐ thi hành kỷ luật đối với 3 cán bộ là lãnh đạo xã Thiện Kế (Bình Xuyên). Những cá nhân bị kỷ luật gồm Bí thư, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Kế.

Theo QĐ của Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên đã ký thì ông Đào Trọng Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Chủ tịch UBND xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2016 - 2021 bị kỷ luật với hình thức cách chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Tuấn bị cách chức do trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch UBND xã đã có vi phạm trong công tác sử dụng, quản lý đất đai tại xã.

Ông Đào Trọng Thành - Chủ tịch UBND xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 bị kỷ luật với hình thức cách chức vì đã có vi phạm trong công tác sử dụng, quản lý đất đai tại xã.

Cùng vi phạm trên, ông Đỗ Hoàng Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện kế nhiệm kỳ 2021 - 2026 bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Thời gian thi hành kỷ luật đối với ông Hà là 12 tháng.

Theo nội dung các quyết định kỷ luật do Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên ký thì sai phạm của 3 cán bộ trên đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 03/KL-UBND ngày 3/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên.

Liên quan đến vụ việc sai phạm của các “quan xã” trên, trước đó, Báo GD&ĐT đã có nhiều bài viết phản ánh.

“Quan xã” vung tay ký hợp đồng cho thuê đất vượt thẩm quyền

Ngày 3/8/2022, UBND huyện Bình Xuyên ban hành Kết luận số 03/KL-UBND về Công tác quản lý, sử dụng đất đai tại xã Thiện Kế. Kết luận chỉ ra nhiều vi phạm của lãnh đạo xã.

Cụ thể, 40.390m2 đất công ích, UBND xã Thiện Kế cho 167 hộ thuê, không tổ chức đấu giá quyền thuê đất, không ký hợp đồng với các hộ. UBND xã Thiện Kế còn để cho trưởng thôn đứng ra thu tiền thuê đất.

Có 62.396m2 hồ thủy lợi, UBND xã Thiện Kế ký kết hợp đồng cho các hộ gia đình thuê trái với thẩm quyền của UBND cấp xã phường, thị trấn. 639.259m2 đất của nông trường Tam Đảo bàn giao cho địa phương quản lý, nhưng UBND xã Thiện Kế ký hợp đồng cho 19 trường hợp thuê đất không báo cáo cấp có thẩm quyền.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy, lãnh đạo UBND xã Thiện Kế còn buông lỏng quản lý để 6 hộ vi phạm trong sử dụng 8.639,8m2 đất rừng do nông trường Tam Đảo bàn giao cho địa phương quản lý. UBND xã Thiện Kế được phát hiện không tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định về 70/77 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

Từ đó, UBND huyện Bình Xuyên đã quy trách nhiệm cụ thể đến tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong các thời kỳ. Trong đó có các cá nhân bị kỷ luật như đã nêu. Cá nhân ông Đào Trọng Tuấn được xác định đã thiếu chỉ đạo, kiểm tra để 19 hộ dân vi phạm về pháp luật đất đai.

Ông Tuấn là người ký hợp đồng giao khoán thầu cho các hộ gia đình thuê đất nông nghiệp do Công ty Nông trường bàn giao địa phương mà không báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền; Ký hợp đồng cho doanh nghiệp thuê quỹ đất công ích không đúng đối tượng được thuê đất; Ký 11 hợp đồng thuê các hồ thủy lợi trên địa bàn xã và 1 hợp đồng thuê đất Trường Mầm non Khu B trái quy định của Luật Đất đai 2013 và Luật Thủy lợi 2017.

Ông Đào Trọng Thành, Chủ tịch UBND xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2016 - 2021; 2021 - 2026 sau thanh tra được xác định là thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý đất đai để 38 hộ dân vi phạm về pháp luật đất đai.

Vi phạm về đất đai nhiều, nhưng trong giai đoạn ông Thành làm Chủ tịch chỉ mới xử lý được 7/38 trường hợp vi phạm, còn 31 trường hợp không lập hồ sơ theo đúng quy định; Không báo cáo trung thực số liệu các trường hợp vi phạm cho đoàn thanh tra.

Ông Thành chịu trách nhiệm người đứng đầu khi để phát sinh 6 trường hợp tự ý sử dụng đất rừng do Nông trường Tam Đảo bàn giao với diện tích 8.639,8m2 xây dựng các công trình trái phép, trồng cây ăn quả trên đất rừng mà không tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật…

Kết luận số 03 của UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc còn nêu rõ sai phạm trong quản lý đất đai của nhiều cán bộ thuộc UBND xã Thiện Kế.

Đáng chú ý, sau khi UBND huyện Bình Xuyên ban hành kết luận thanh tra như đã nêu, không được người dân hoàn toàn đồng tình ủng hộ. Đó là việc đã có người dân gửi đơn phản ánh việc “bỏ sót” nhiều trường hợp có vi phạm trong quản lý và sử dụng đất tại xã Thiện Kế nhưng chưa bị nêu tên.

Người dân địa phương tiếp tục kiến nghị UBND huyện Bình Xuyên làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ