Bí thư chi bộ giúp dân thoát nghèo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - A Kân là Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đã đưa ra nhiều mô hình, giải pháp giúp người dân tiến bộ trong suy nghĩ và vươn lên thoát nghèo.

Anh A Kân phát triển kinh tế gia đình để làm gương cho bà con.
Anh A Kân phát triển kinh tế gia đình để làm gương cho bà con.

Tiên phong để làm gương cho bà con

Sinh ra trong gia đình thuần nông, sau khi tốt nghiệp THPT, anh A Kân (39 tuổi, thôn Đăk Tiêng Kơ Tu, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, Kon Tum) ở nhà phụ giúp gia đình làm nương rẫy. Vừa phát triển kinh tế, anh A Kân tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, hỗ trợ bà con thoát nghèo. Với những đóng góp của mình, anh A Kân vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 2010. Đến năm 2013 anh được người dân tin tưởng bầu giữ chức thôn trưởng rồi Bí thư chi bộ thôn Đăk Tiêng Kơ Tu.

Được người dân tin tưởng, với trọng trách quan trọng trên vai thời gian đầu anh A Kân khá lo lắng. Bởi anh sợ không đảm nhận tốt chức vụ quan trọng này. Để không phụ lòng tin của bà con, anh A Kân đi học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm từ những Bí thư chi bộ, trưởng thôn, già làng… đi trước.

“Được bà con tin tưởng, giao trọng trách lớn nên tôi luôn cố gắng, trau dồi thêm kiến thức. Đặc biệt kinh tế, đời sống gia đình tôi phải tốt thì nói bà con mới nghe và làm theo. Do đó, tôi luôn học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để cuộc sống khá giả hơn”, anh A Kân nói.

Với sự siêng năng, chăm chỉ của mình, hiện nay gia đình anh A Kân có 2,6 ha cà phê, 5 sào lúa và chăn nuôi bò sinh sản, gia súc gia cầm. Mỗi năm gia đình anh thu nhập khoảng 250 triệu và trở thành hộ có thu nhập cao tại địa phương.

Trong cuộc sống hàng ngày, anh A Kân nhận thấy nhiều hộ dân không chủ động phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo mà còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Để người dân thay đổi tư duy, nếp nghĩ cách làm vươn lên thoát nghèo, anh A Kân vận động bà con thành lập 5 nhóm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế. Thế rồi, anh cùng với Đảng viên trong Chi bộ trực tiếp đến các hộ có nhiều đất, sức lao động để vận động cải tạo vườn tạp, trồng những loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao như: cà phê, cao su, lúa, bời lời,…

Nhìn thấy kinh tế gia đình anh A Kân ổn định, bà con tin tưởng làm theo và đem lại những hiệu quả thiết thực. Đến nay, thôn Đăk Tiêng Kơ Tu đã phát triển được một số mô hình kinh tế hiệu quả, như: phát triển hơn 45 ha cây cao su, 150 ha cà phê, cây lúa với 50ha... và chăn nuôi gia súc, gia cầm khoảng 2.100 con. Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 38 triệu đồng/năm. Đặc biệt, thôn chỉ còn 3 hộ nghèo, giảm 6 hộ so với năm 2022.

Giúp bà con tiến bộ trong suy nghĩ

Vừa giúp bà con thoát nghèo, anh A Kân tuyên truyền để người dân thay đổi suy nghĩ theo hướng tiến bộ.

Vừa giúp bà con thoát nghèo, anh A Kân tuyên truyền để người dân thay đổi suy nghĩ theo hướng tiến bộ.

Kinh tế bà con dần ổn định, thế nhưng anh A Kân vẫn thấy một số bộ phận người dân chưa được tiến bộ trong suy nghĩ. Theo đó, việc tổ chức ma chay, cưới hỏi còn kéo dài gây lãng phí, mất vệ sinh. Bên cạnh đó, một số gia đình có người bị bệnh nhưng chỉ tự chữa trị tại nhà chứ không đưa đi thăm, khám khiến bệnh tình không thuyên giảm, thậm chí còn bị nặng hơn...

Để thay đổi suy nghĩ của người dân, anh Kân phối hợp với các đoàn thể “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ những nguy hiểm khi người bệnh không được điều trị kịp thời. Cùng với đó anh cũng thường xuyên phối hợp với người có uy tín để tuyên truyền thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, ma chay. Sau một thời gian kiên trì vận động, đến nay khi có người ốm bà con đều đưa đến bệnh viện để chữa trị và không còn tình trạng tiệc cưới và đám tang kéo dài, lãng phí.

Không những vậy, anh Kân còn yêu cầu các hộ ký cam kết về việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, vận động người dân thực hiện tốt việc xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn... Ngoài ra, từ năm 2021 đến nay anh Kân đã vận động người dân ủng hộ hơn 600 ngày công dọn dẹp kênh mương. Bên cạnh đó, hiến khoảng 3.000m2 đất để làm đường bê tông hóa hóa đi vào khu sản xuất… nhờ vậy đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp.

Ông Nguyễn Thanh Trung – Bí thư Đảng uỷ xã Đăk La cho biết, nhiều năm qua, anh A Kân vẫn luôn giữ được sự nhiệt huyết và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với những đóng góp giúp phát triển quê hương, anh A Kân nhận được sự tin yêu, tín nhiệm rất lớn từ bà con. Qua đó thôn Đăk Tiêng Kơ Tu được đánh giá có sự thay đổi, phát triển kinh tế ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, văn hoá - xã hội được nâng cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ