Bị đóng cửa lãnh sự quán, Moscow lập tức cảnh báo quốc gia NATO

GD&TĐ - Nga tuyên bố sẽ có hành động đáp trả sau khi Ba Lan đơn phương đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Krakow với cáo buộc liên quan phá hoại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Moscow sẽ trả đũa quyết định “liều lĩnh” của Ba Lan trong việc đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Krakow – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, tuyên bố.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã công bố quyết định đóng cửa ngày 12/5, cho rằng hành động này là để phản ứng trước việc Nga bị cáo buộc liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trung tâm thương mại ở Warsaw tháng 5/2024.

Ông dẫn ra bằng chứng không cụ thể và cáo buộc rằng “các cơ quan đặc biệt của Nga đã thực hiện một hành vi phá hoại đáng lên án đối với trung tâm mua sắm trên phố Marywilska.” Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc từ phương Tây về việc phá hoại này ở nước ngoài.

Ngày 11/5, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Tomasz Siemoniak cho biết hành động của các nghi phạm bị cáo buộc là “được tổ chức và chỉ đạo bởi một cá nhân đang cư trú tại Liên bang Nga.” Theo ông, một số đối tượng đã bị bắt giữ.

Phát biểu với báo Izvestia, bà Zakharova chỉ trích quyết định của Warsaw, khẳng định rằng Nga "sẽ có phản ứng đối với các bước đi vô lý của Ba Lan."

“Warsaw tiếp tục cố tình hủy hoại quan hệ song phương, hành động đi ngược lại lợi ích của công dân. Phản ứng thích hợp với những bước đi vô lý này sẽ sớm được thực hiện,” bà nhấn mạnh.

Đại sứ Nga tại Ba Lan, ông Sergey Andreyev, nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng phía Warsaw không hề thông báo trước với Moscow về việc đóng cửa lãnh sự quán.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết Ba Lan đang dự đoán Nga trả đũa bằng cách đóng cửa một trong các lãnh sự quán của Ba Lan – có thể ở Kaliningrad hoặc Irkutsk.

Vụ cháy tại Trung tâm thương mại Marywilska 44 ở Warsaw xảy ra vào ngày 12/5/2024, thiêu rụi gần như toàn bộ khu phức hợp và khiến mái nhà sập xuống. Mặc dù đám cháy lớn, không có ai bị thương.

Trung tâm trên có khoảng 1.400 cửa hàng và dịch vụ, nhiều trong số đó do cộng đồng người Việt tại Warsaw điều hành, gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho họ.

Ba Lan, cùng với nhiều quốc gia phương Tây khác, nhiều lần cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tấn công phá hoại và tiến hành “chiến tranh hỗn hợp” trong bối cảnh đối đầu về vấn đề Ukraine. Moscow đã bác bỏ tất cả các cáo buộc này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ