Sự việc này được biết đến thông qua các tài liệu bị nhóm tin tặc BlackMoon đánh cắp. Theo thông tin, công ty nhà nước Nga Rosoboronexport đã ký hợp đồng với CETC International Co Ltd của Trung Quốc vào tháng 6 năm 2024 để cung cấp tài liệu kỹ thuật phát triển hệ thống này trị giá 4,284 triệu euro.
Theo tài liệu, hệ thống "Mech" bao gồm các tổ hợp phần mềm và phần cứng cho xe chỉ huy cũng như xe tham mưu, thiết bị liên lạc, sở chỉ huy dã chiến, xe chiến đấu trên không và thiết bị đeo trên người, đảm bảo truyền dữ liệu an toàn và phối hợp ở cấp độ chiến thuật và tác chiến.
Việc quản lý sẽ được thực hiện ở các cấp: quân đoàn, lữ đoàn, đại đội/trung đội, phân đội và từng quân nhân. Hệ thống được triển khai dưới dạng thiết bị truyền dữ liệu di động và các thứ liên quan khác.
Theo tài liệu, những sản phẩm này sẽ được chuyển giao cho khách hàng, tức là Trung Quốc, để tích hợp chúng vào thiết bị cơ giới, đặc biệt là trên cơ sở xe bọc thép Dongfeng CSK131A.
Tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã hoàn thành thành công hai giai đoạn phát triển và xây dựng tổ hợp Mech (D&C) - thiết kế sơ bộ và thiết kế kỹ thuật, đã được khách hàng chấp thuận.
Giai đoạn thứ ba của quá trình phát triển hệ thống hiện đang được tiến hành, bao gồm việc sản xuất nguyên mẫu và thử nghiệm thực tế tại địa điểm kiểm tra.

Ngoài ra, các tài liệu được xác minh thông qua dữ liệu hải quan của Nga cũng xác nhận rằng Moskva đang tiến hành huấn luyện cho 60 đại diện của Quân đội Trung Quốc (PLA).
Chương trình bao gồm 152 giờ lý thuyết, 130 giờ học nhóm và 150 giờ đào tạo thực hành sử dụng các thiết bị vô tuyến như P-187VE, P-188E và InmarSat-BGAN Explorer 727. Một phần đào tạo được thực hiện tại Tulatochmash JSC - nơi đã tạo ra các thiết bị mô phỏng đặc biệt.
Điều đáng chú ý là hệ thống này được thiết kế để kiểm soát đội hình quân sự và chức năng của nó cho phép hiển thị vị trí quân đội của mình và đối phương trên máy tính bảng theo thời gian thực, đồng thời phối hợp hành động với những bộ phận khác của Quân đội Trung Quốc, bao gồm cả pháo binh và không quân.