Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp cáp điện chiếu sáng trên QL18

GD&TĐ - Thiếu tiền sử dụng ma tuý, nhóm đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp cáp điện chiếu sáng trên QL18.

Một đối tượng thực hiện lại hành vi phạm tội. Ảnh: Công an Bắc Ninh.
Một đối tượng thực hiện lại hành vi phạm tội. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Ngày 21/5, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an huyện Yên Phong vừa chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp công tác, khẩn trương đấu tranh làm rõ và tóm gọn 4 đối tượng gây ra 15 vụ trộm cắp cáp điện chiếu sáng trên QL18, trong các khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Phong và các địa bàn lân cận

Theo tải liệu của cơ quan điều tra, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Yên Phong liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp cáp điện chiếu sáng gây mất điện chiếu sáng nhiều tuyến đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn lưới điện, an toàn giao thông các tuyến đường.

Trước tình hình đó, Công an huyện Yên Phong đã xây dựng kế hoạch khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ. Quá trình kiên trì tuần tra, sử dụng đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ cơ quan chức năng đã bóc gỡ, triệt xóa các ổ nhóm chuyên trộm cắp dây cáp điện trên địa bàn.

Theo đó, rạng sáng, ngày 16/5, tại khu vực gầm cầu vượt QL18 (thuộc địa phận thị trấn Chờ, huyện Yên Phong), Công an huyện Yên Phong phát hiện 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ kìm cắt dây điện, dao nhọn, gậy sắt.

Bước đầu đấu tranh, Công an huyện Yên Phong làm rõ Hoàng Văn Trở (24 tuổi, ở xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Đinh Công Hội (33 tuổi, ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) là 2 đối tượng sống lang thang, chuyên lợi dụng đêm tối để trộm cắp dây cáp điện chiếu sáng tại QL18.

Ngay sau đó, cũng tại gầm cầu vượt QL18, Công an huyện Yên Phong phát hiện và bắt giữ thêm Triệu Văn Thành (23 tuổi) và Lý Văn Thìn (21 tuổi) cùng ở huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn) khi các đối tượng đang trộm cắp dây cáp điện.

Theo cơ quan điều tra, đây là 2 nhóm đối tượng nghiện ma túy, sống lang thang, lợi dụng đêm tối rủ nhau nhau đi cắt dây cáp điện chiếu sáng để đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Trong số các đối tượng, Triệu Văn Thành đã có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Với thủ đoạn hoạt động tinh vi, liều lĩnh, các đối tượng đã gây ra 15 vụ trộm cắp dây cáp điện chiếu sáng trên QL18, trong các khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Phong và các địa bàn lân cận với giá trị thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Yên Phong đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ