Bắt nhóm đối tượng thông đồng trộm cắp 285 tấn sắt phế liệu

GD&TĐ - Phát hiện chủ số hàng chủ quan, nhóm 6 đối tượng đã thông đồng nhau để trộm cắp 285 tấn sắt phế liệu trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp 285 tấn phế liệu.
Nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp 285 tấn phế liệu.

Ngày 13/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, đơn vị này đang hoàn tất quá trình điều tra ban đầu vụ án trộm cắp tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng để chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/4, Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, trú tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ) ký hợp đồng vận chuyển sắt phế liệu cho Công ty Posco Yamato Vina (Công ty Posco) từ cảng Posco về kho bãi của công ty này.

Từ chiều ngày 14/4, Tùng chỉ đạo các tài xế Vũ Đức Quang (33 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Hồng Phước (32 tuổi), Phạm Văn Ba (34 tuổi), Phạm Thanh Tùng (35 tuổi, cùng trú tại thị xã Phú Mỹ) điều khiển 4 xe ô tô tải vận chuyển số hàng hóa trên.

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, Nguyễn Thanh Tùng phát hiện chủ số hàng hóa này chủ quan, không bố trí người giám sát nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Tùng liên hệ với Trần Thanh Trúc (39 tuổi, trú tại thị xã Phú Mỹ) và nói cho Trúc biết việc Tùng sẽ lấy trộm tài sản của Công ty Posco về bán cho Trúc và được Trúc đồng ý.

Theo đó, sau khi nhận hàng tại cảng, các lái xe Nguyễn Thanh Tùng cùng Vũ Đức Quang, Nguyễn Hồng Phước, Phạm Văn Ba, Phạm Thanh Tùng điều khiển xe vào kho tập kết nhưng không đổ hàng xuống mà chở đến kho phế liệu của Trúc tại tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 2.

Từ tối ngày 14 đến sáng ngày 15/4, Nguyễn Thanh Tùng và đồng bọn đã chiếm đoạt 285 tấn sắt phế liệu của Công ty Posco bán cho Trúc để thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.  Đến ngày 17/4, Công an thị xã Phú Mỹ đã làm rõ, bắt giữ 6 đối tượng này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.