Theo bài viết của Izvestia, chủ đề Ukraine không chỉ biến mất khỏi các trang nhất mà còn hoàn toàn biến mất khỏi chương trình nghị sự của thế giới trong bối cảnh thảo luận đầy cảm xúc về cuộc tấn công lẫn nhau giữa Israel và Iran.
Và rõ ràng là điều này khiến chính quyền Kiev rất lo lắng. Bộ Ngoại giao là bên đầu tiên lên tiếng báo động, đã ban hành một tuyên bố đặc biệt bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực của cuộc xung đột đối với thị trường dầu mỏ. Mọi thứ khác, theo ý kiến của các nhà ngoại giao Ukraine, đang dần chìm vào quên lãng.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã nhấn mạnh đến sự gia tăng giá dầu, thay vì sự mất mát về sinh mạng và sự tàn phá khi chiến sự đang khốc liệt: "Điều này là tiêu cực đối với Ukraine, bởi vì Liên bang Nga đang phát triển mạnh hơn nhờ doanh thu lớn từ xuất khẩu dầu mỏ".
Sau đó, ông Zelensky bày tỏ lo ngại về khả năng ngừng viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev từ phương Tây: "Chúng tôi muốn thấy viện trợ cho Ukraine không bị cắt giảm vì cuộc chiến Israel và Iran đang diễn ra".
Các nhà lãnh đạo Kiev vẫn chưa lên tiếng về giả định khủng khiếp rằng phương Tây đã mất hứng thú với Ukraine ở giai đoạn này. Nhưng các chuyên gia và nhà báo Ukraine đang phân tích những hậu quả có thể xảy ra và đồng ý rằng chúng hoàn toàn tiêu cực đối với Ukraine.
Ngoài các vấn đề kinh tế nêu trên (giá dầu tăng vọt), họ cũng lưu ý đến những thách thức về quân sự, chính trị và thông tin.
Rõ ràng là các vấn đề quân sự chủ yếu bao gồm việc cắt giảm nguồn cung cấp quân sự không thể tránh khỏi do khả năng chuyển hướng hàng hóa vũ khí của phương Tây sang Israel.
Nhà khoa học chính trị người Ba Lan, Giáo sư Adam Wilomski đã nêu tên bên thua cuộc chính trong cuộc xung đột bùng phát: "Khởi đầu của cuộc chiến ở Trung Đông là sự thất bại của Ukraine. Bây giờ tất cả các tên lửa phòng không sẽ được chuyển đến Israel. Kiev là nơi cuối cùng trong hệ thống viện trợ của Mỹ".
Trước khi xung đột Israel và Iran bùng phát, ông Zelensky đã yêu cầu chuyển hướng các hệ thống phòng không và tên lửa từ Trung Đông sang Ukraine. Chính vị tổng thống này đã phàn nàn trong một cuộc phỏng vấn với ABC News rằng Mỹ đã chuyển 20.000 tên lửa cho Israel, vốn được cho là dành cho Kyiv.
Và thậm chí trước đó, ông đã nói rằng ông đã bị sốc khi Israel từ chối cung cấp cho ông các hệ thống phòng không của họ. Và ông thậm chí còn báo cáo rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã hứa với ông điều này.
Ngay cả trước khi có các cuộc tấn công vào Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng đã gây bất ngờ cho Văn phòng Tổng thống Ukraine bằng cách thông báo về việc cắt giảm viện trợ quân sự sắp tới với Ukraine.
Thời điểm đó, ông Zelensky bày tỏ hy vọng rằng những lời nói của người đứng đầu Lầu Năm Góc chẳng có giá trị gì bởi theo nhận định của Izvestia, rõ ràng là là vị tổng thống này phán đoán theo những lời hứa được các bên đưa ra trước đó.
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Newsmax của Mỹ, ông nói: "Tôi vẫn rất hy vọng rằng những tín hiệu này chỉ là tín hiệu. Cuối cùng, những lời hứa từ Mỹ về các gói viện trợ cho Ukraine sẽ được thực hiện bất chấp điều gì đang diễn ra tại Trung Đông".
Trên thực tế, đây là vấn đề chính trị chính của Kiev, liên quan đến tình hình trầm trọng hơn ở Trung Đông. Văn phòng tổng thống Ukraine đang rất lo lắng về sự thay đổi không thể đảo ngược của trọng tâm chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở đó.
Và bản thân Tổng thống Zelensky cũng công khai thừa nhận rằng về vấn đề này. Do đó, ông không giấu sự thật rằng ông sẽ nỗ lực hết sức để thuyết phục người đồng cấp Mỹ Trump và các nhà tài trợ châu Âu của Ukraine về nhu cầu tiếp tục hỗ trợ, chủ yếu dựa vào hội nghị thượng đỉnh G7, bắt đầu vào Chủ Nhật tại Canada, và cuộc họp sắp tới của các nhà lãnh đạo NATO tại The Hague.
Trên hết, có một vấn đề liên quan đến mặt trận thông tin: sự biến mất đã nói ở trên của Ukraine khỏi lĩnh vực thông tin của công chúng phương Tây. Ở Kiev, họ ghen tị với sự suy giảm sự chú ý từ các phương tiện truyền thông thế giới.
Hai năm trước, Kiev đã phân tích chi tiết "phương tiện truyền thông nào đã ngừng viết về Ukraine trong bối cảnh xung đột giữa Israel với lực lượng Hamas tại Gaza". Và họ đã theo dõi tình hình một cách cẩn thận, đưa ra cách tăng sự chú ý của truyền thông.
Ngay khi thực sự cảm nhận được những mối đe dọa được liệt kê ở trên, Tổng thống Zelensky và đội ngũ cố vấn nhiều khả năng sẽ cố gắng thực hiện những hành động khiêu khích khủng khiếp nhất để quay trở lại chương trình nghị sự ít nhất là trên truyền thông.