Bất ngờ giá trị tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023

GD&TĐ - Giá trị đội hình đội tuyển Việt Nam còn thấp hơn cả Malaysia hay Indonesia tại Asian Cup 2023.

Theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam chỉ khoảng 5,28 triệu Euro, thấp nhất trong số 24 đội bóng tham dự Asian Cup 2023.

Tính riêng khu vực Đông Nam Á có 4 đội dự giải, giá trị của đội tuyển Việt Nam xếp sau Malaysia (6,78 triệu Euro), Thái Lan (7,93 triệu Euro) và Indonesia 9,08 triệu Euro).

Thủ thành Filip Nguyễn được định giá cao nhất đội tuyển Việt Nam với 600.000 Euro. Các cầu thủ đứng tiếp theo lần lượt thuộc về Hoàng Đức, Tuấn Hải (400.000 Euro), Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Văn Thanh (300.000 Euro)…

Chính đội bóng xứ Vạn đảo là đối thủ của tuyển Việt Nam tại bảng D cùng với Iraq và Nhật Bản. Đội hình tuyển Iraq được định giá 10,53 triệu Euro, trong khi tuyển Nhật Bản lên tới 239,15 triệu Euro.

Một vài đội bóng khác có giá trị thấp ở Asian Cup 2023 như Lebanon (6,18 triệu Euro), Ấn Độ (6,88 triệu Euro), Hong Kong-Trung Quốc (6,8 triệu Euro) hay Kyrgyzstan (6,05 triệu Euro).

Thủ thành Filip Nguyễn được định giá cao nhất đội tuyển Việt Nam với 600.000 Euro.

Thủ thành Filip Nguyễn được định giá cao nhất đội tuyển Việt Nam với 600.000 Euro.

Sở dĩ đội tuyển Việt Nam có giá trị thấp hơn các đối thủ ở Asian Cup 2023 là bởi các cầu thủ Việt Nam chủ yếu thi đấu trong nước. Hơn nữa, những trường hợp điển hình như Công Phượng, Văn Lâm, Văn Hậu hay Quang Hải cũng đều không thành công khi xuất ngoại. Trong khi đó, Malaysia, Indonesia, Thái Lan có khá đông cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Dù giá trị đội hình tuyển Việt Nam thấp nhất Asian Cup 2023 nhưng tuyển Việt Nam vẫn xếp hạng 94 thế giới và 15 châu Á - trên thứ hạng nhiều đội bóng khác dự giải.

Asian Cup 2023 khởi tranh từ ngày 12/1 đến ngày 10/2/2024 tại 9 sân vận động thuộc 5 thành phố của Qatar.

Đoàn quân của HLV Philippe Troussier sẽ lần lượt chạm trán với Nhật Bản (18h30 ngày 14/1/2024), Indonesia (21h30 ngày 19/1), Iraq (18h30 ngày 24/1).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm bạn trẻ 'bỏ phố về quê' để sáng lập Slime Club.

Trung Quốc: Giới trẻ rời phố về quê

GD&TĐ - Giữa nhịp sống đô thị ngột ngạt và guồng quay cạnh tranh khốc liệt, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc lựa chọn rời thành phố để về quê.

Lãnh đạo Trường Đại học Sài Gòn lì xì và tặng quà cho sinh viên trước giờ lên xe về quê. Ảnh: SGU

Tấm vé 0 đồng: Hành trình đoàn viên của sinh viên xa quê

GD&TĐ - Những ngày giáp Tết, hàng loạt trường đại học trên địa bàn TPHCM đã phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai các chương trình chuyến xe đoàn viên, hành trình mùa Xuân, đưa sinh viên xa quê trở về sum họp cùng gia đình.