Bất ngờ cái tên dẫn đầu top 10 CLB giá trị nhất Premier League

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trang Sportico vừa công bố danh sách Top 10 câu lạc bộ có giá trị nhất Premier League.

Man United dẫn đầu Top 10 CLB giá trị nhất Premier League.
Man United dẫn đầu Top 10 CLB giá trị nhất Premier League.

Man United đã phải vật lộn để đạt được sự ổn định kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013. Quỷ đỏ đã trải qua một thập kỷ không thể vô địch ngoại hạng Anh khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng.

Dù phong độ phập phù, câu lạc bộ Man United vẫn giữ được vị trí của họ về mặt định giá tổng thể khi đã tăng tới 28% trong khoảng thời gian hai năm.

Trang Sportico cho biết, Man United có giá trị đáng kinh ngạc là 4,8 tỷ bảng, bỏ xa giá trị 3,8 tỷ bảng của Liverpool và 3,5 tỷ bảng của Man City.

Arsenal, đội đang thách thức chức vô địch Premier League mùa này, đang đứng thứ tư với giá trị khổng lồ 2,9 tỷ bảng. Chelsea đứng sau Arsenal với 2,8 tỷ bảng.

Newcastle cũng lọt vào top 10 câu lạc bộ có giá trị nhất Premier League khi được định giá 357 triệu bảng.

Trong một diễn biến khác, theo chuyên gia tài chính thể thao Deloitte, các CLB của Ngoại hạng Anh đã phá kỷ lục về chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 với số tiền 440 triệu bảng.

Theo AFP, tính đến 15 ngày 24/1 (theo giờ Anh), tổng chi tiêu của các đội Ngoại hạng Anh đã vượt qua mức kỷ lục trước đó là 430 triệu bảng vào tháng 1/2018.

Vẫn còn gần 1 tuần nữa trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay khép lại và kỷ lục mới sẽ còn tăng cao hơn nữa. Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022, Deloitte cho biết tổng chi tiêu của các CLB thuộc giải hàng đầu Anh là 105 triệu bảng ở thời điểm chỉ còn 1 tuần nữa đóng cửa và kết thúc ở mức 295 triệu bảng.

Theo Deloitte, tổng chi tiêu của các CLB thuộc Ngoại hạng Anh cho mùa giải 2022 - 2023 đến nay là 2,4 tỉ bảng, trong đó ngoài lập kỷ lục chuyển nhượng mùa đông, giải này cũng có khoản chi kỷ lục 1,9 tỉ bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái.

Dưới đây là 10 câu lạc bộ có giá trị nhất Premier League, theo Sportico:

1. Man United: 4,8 tỷ bảng

2. Liverpool: 3,8 tỷ bảng

3. Man City: 3,5 tỷ bảng

4. Arsenal: 2,9 tỷ bảng

5. Chelsea: 2,8 tỷ bảng

6. Tottenham: 2,6 tỷ bảng

7. West Ham: 539 triệu bảng

8. Everton: 486 triệu bảng

9. Leicester: 442 triệu bảng

10. Newcastle: 357 triệu bảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

NATO thừa nhận một sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.